Sai phạm cả chục ngàn tỷ đồng tại 8 cơ quan đơn vị

Xem tin gốc 

VTC - 37 tháng trước 32 lượt xem 1 tin đăng lại

Sai pham ca chuc ngan ty dong tai 8 co quan don vi

(VTC News) - Theo Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2009 qua thanh tra 8 đơn vị, đã phát hiện thiếu sót, sai phạm trên 11 nghìn tỷ đồng, 148 nghìn USD và 21.500 cổ phần.

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: H.L)

Chiều nay (9/7), Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức họp báo công bố kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2009.

Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền chủ trì cuộc họp báo. (Ảnh: H.L)

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, TTCP đã có kết luận 8 cuộc thanh tra (từ năm 2008 chuyển sang), gồm: Tổng cục Thuế; Cục thuế TP. Hà Nội; Cục thuế TP. HCM: Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 25; Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex; Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam; Dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM; Cổ phần hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa.

Qua thanh tra tại 8 đơn vị này, TTCP đã phát hiện thiếu sót, sai phạm trên 11 nghìn tỷ đồng, 149 nghìn USD và 21.500 cổ phần. Đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hơn 7 nghìn tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 11 tập thể, 24 cá nhân và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ 3 vụ việc.

Qua thanh tra, TTCP nhận định tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước. Trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, việc xác định giá trị doanh nghiệp, việc bán đấu giá cổ phần, việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, việc bán đấu giá cổ phần, việc quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa, việc đầu tư tài chính sau cổ phần hóa có nhiều đơn vị không thực hiện đúng quy định, gây lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước, làm thiệt hại lợi ích của người lao động.

Ngoài ra, Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã triển khai 6.900 cuộc thanh tra. Qua đó đã phát hiện sai phạm hơn 9 nghìn tỷ đồng và 8 nghìn m2 đất. Kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hơn 430 tỷ đồng, trên 6.000 m2 đất. Kiến nghị xử lý hành chính 275 tập thể, 1.044 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 26 vụ việc và 33 cá nhân

Cũng trong 6 tháng đầu năm, TTCP đã triển khai 8 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2009, gồm: Thanh tra cổ phần hóa tại VNPT và EVN; Công ty cổ phần du lịch tại Hà Nội và TP.HCM; Thanh tra Quỹ bảo hiểm bắt buộc của Bảo hiểm Xã hội; Thanh tra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghệ An; Thanh tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất một số dự án công nghiệp, đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Thanh tra quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, việc thực hiện các dự án công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung và khu thể thao du lịch tại Đồng Nai; Thanh tra quản lý, sử dụng đất tại tỉnh Quảng Bình.

Theo Tổng TTCP Trần Văn Truyền, số cuộc thanh tra của TTCP trong 6 tháng đầu năm ít hơn năm ngoái, nhưng thanh tra chuyên ngành và thanh tra ở các địa phương lại tăng lên.

Trả lời báo chí về việc một số nguồn tin nước ngoài cáo buộc quan chức Việt Nam nhận hối lộ trong một số dự án như vụ PCI, in tiền Polymer…, Tổng TTCP Trần Văn Truyền cho biết, hiện mới chỉ có vụ PCI là phía Nhật cung cấp tài liệu điều tra và đến nay phía Việt Nam đã chi khoảng 1 tỷ đồng để dịch 4.000 trang tài liệu do phía bạn cung cấp, những vụ khác chưa có một chứng cứ gì ngoài những thông tin đăng trên mạng Intenet.

Ông Truyền nói Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, trước hết là bằng con đường ngoại giao, thu thập thông tin và đề nghị phía nước ngoài cung cấp chứng cứ, tài liệu để xác minh. “Nếu nói ngẫu nhiên, tùy hứng thì không có căn cứ nào để xét”, người đứng đầu TTCP nhấn mạnh.

H.L

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang