Sachoom — tình bạn, tình yêu và niềm đam mê
Trong Sachoom, cuộc đời ba người bạn thân được tái hiện ở ba mốc thời gian khác nhau. Jun, Sun và Bin đều đam mê nghệ thuật khiêu vũ, và quyết tâm trở thành nghệ sĩ thực thụ. Từ nhỏ đến khi trưởng thành và bắt đầu biết yêu, tất cả cảm xúc của ba nhân vật được biểu hiện thông qua ngôn ngữ chung duy nhất là động tác hình thể. Người xem sẽ dõi theo từng quãng đời khác nhau của nhân vật, thấy mình trong đó.
Mười bốn diễn viên với những động tác chính xác mang sức hút của các điệu nhảy qua chín cảnh trong 90 phút diễn. Mỗi cảnh thể hiện một phong cách nhất định, khán giả có thể cùng tham gia, trở thành người trong cuộc, hòa mình vào điệu nhạc, cuốn theo các điệu nhảy kể về từng quãng đời của ba người bạn trẻ.
Trình diễn tại Việt Nam, nhóm Sachoom cho thấy một cách làm mới, một cải tiến kết hợp hấp dẫn đem lại hiệu quả cao giữa những điệu nhảy kinh điển và hiện đại. Lâu nay, nhạc kịch vốn khá kén khán giả, nhưng Sachoom không nặng tính ẩn dụ, cốt truyện giản dị, cách thể hiện không quá gò bó về vũ đạo mà có sự pha trộn của các loại hình cổ kim nhằm đem đến không khí trẻ trung, lôi cuốn. Với các vũ điệu độc đáo được cách tân từ các điệu nhảy đan xen khéo léo, khán giả như chìm vào thế giới các điệu múa truyền thống, các điệu nhảy tango, hip-hop, jazz, breakdance, popdance …
Vừa lạ vừa quen
Kịch không lời đôi khi khiến khán giả nhàm chán, vì chỉ khai thác âm nhạc một cách đơn điệu. Sachoom vượt qua được điểm yếu này khi đưa hiệu ứng ánh sáng vào. Hiệu ứng ánh sáng là điều mà các nhóm nhảy Việt Nam đang muốn đầu tư.
Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa võ thuật Taekwondo với lối nhảy hiện đại, kỹ xảo ánh sáng và nền nhạc độc đáo, các tình huống hài kịch xen lẫn với các điệu nhảy ấn tượng, đã mang lại tiếng cười vui cho khán giả.
Sân khấu của Sachoom thường được thiết kế thấp nhằm mang lại sự gần gũi giữa người diễn và người xem. Diễn viên và khán giả đều có thế dễ dàng tiếp xúc với nhau, tạo không khí thoải mái, vui nhộn. Sân khấu và khán giả như hòa làm một ngay từ khi mở màn cho đến lúc kết thúc. Khán giả có cơ hội tham gia biểu diễn cùng các diễn viên, tự do thực hiện các động tác nhảy tùy thích, tạo nên một vở kịch vừa lạ vừa quen. Đây là điều mà các nhóm nhảy trẻ của Việt Nam có thể học hỏi.
Ngoài ra, có hai màn hình lớn được bố trí hai bên sân khấu với phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt, chuyển tải đến khán giả cốt truyện kịch.
Sắp hội ngộ với người xem TP.HCM
Sachoom áp dụng loại hình nghệ thuật biểu diễn không lời vũ-nhạc (dance-cal), người ở mọi lứa tuổi, mọi nơi đều có thể hiểu nội dung vở kịch. Hàn Quốc có ba nhóm nhạc theo loại hình này là Nanta, Jump và Sachoom. Khả năng nhảy điêu luyện và sự sáng tạo không ngừng trong các điệu nhảy chính là nét khiến Sachoom nổi trội. Phóng viên tờ Korea Times, Han Sang-hee, từng viết: “Trong khi nhóm Nanta thu hút khán giả bằng âm nhạc và nhịp điệu của âm thanh, Sachoom khiến người xem ngạc nhiên bằng những bước nhảy đầy sức sống”.
Sachoom được khán giả chú ý từ năm 2004, đến nay đã diễn khoảng 1.000 buổi, thu hút sự quan tâm của khán giả, như một tác phẩm văn hóa tiêu biểu của Hàn Quốc.
Khi lưu diễn tại TP.HCM từ ngày 29.7 đến 2.8, Sachoom sẽ biểu diễn ngoài trời giao lưu với công chúng trước cửa nhà hát Hòa Bình. Buổi diễn này khuyến khích khán giả cùng tham gia nhảy theo động tác mà nhóm hướng dẫn hoặc tự mình thể hiện khi đã biết nhảy.
Tại Việt Nam, Big Toe là một trong những nhóm nhạc có hình thức biểu diễn dance-cal.