Bộ sách “phục vụ thi tốt nghiệp” ấy gồm 2 cuốn Cấu trúc đề thi, tập 1 cho các môn tự nhiên giá 19.000 đồng, tập 2 cho các môn xã hội giá 25.000 đồng, 8 cuốn “Phân tích cấu trúc và giải đề thi năm 2010” cho các môn toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh (cuốn thấp nhất 30.000 đồng, cao nhất 42.000 đồng), 8 cuốn “Chuẩn bị kiến thức ôn thi tốt nghiệp THPT và thi đại học, cao đẳng” cho các môn như trên (cuốn thấp nhất 17.000 đồng, cao nhất 24.000 đồng). Giá tiền tổng cộng 18 cuốn là 505.000 đồng.
PV Tiền Phong gặp Phó hiệu trưởng trường THPT Châu Văn Liêm Trương Chí Trung hỏi về việc rao bán sách như thế có ảnh hưởng tới tâm lý học hành và thi cử của học sinh hay không.
Ông Trung giải thích, đấy là thực hiện chủ trương của Bộ GD&ĐT, muốn giúp học sinh làm bài thi đúng chuẩn và chấm thi cũng đúng chuẩn, tránh việc khiếu nại về việc chấm không đúng đáp án như mấy năm gần đây.
Trước đó, Bộ GD&ĐT đã phát hành bộ sách “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng lớp 12” cho từng môn học. Chẳng hạn, môn toán, cuốn sách khổ 29x20,5, dày 92 trang của NXB Giáo dục Việt Nam.
Nội dung là chương trình toán lớp 12 được chia ra hai cột lớn: Chuẩn kiến thức - kỹ năng và hướng dẫn thực hiện chuẩn. Cột hướng dẫn thực hiện chuẩn lại chia hai cột nhỏ: Kiến thức cơ bản và dạng toán, ví dụ, lưu ý.
Tóm lại, chương trình học được hệ thống lại để học sinh dễ nhớ, dễ bắt chước làm theo và giáo viên chấm thi cũng theo đó mà áp dụng để bớt tranh cãi. Ở đây, không có vấn đề sáng tạo hay khuyến khích trí thông minh.
Từ bộ sách trên, NXB Giáo dục Việt Nam soạn ra hàng loạt sách nữa, chi tiết thêm sự học thuộc lòng và làm theo cho học sinh. Đó là 9 cuốn “Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009-2010”, và 18 cuốn đang rao bán, đề cập ở đầu bài viết.
Ông Trung khẳng định, trường THPT Châu Văn Liêm tổ chức học hai buổi một ngày và tăng tiết nên học sinh đã nắm được kiến thức, thi tốt nghiệp đảm bảo đạt yêu cầu.
Bán thêm sách nhằm cung cấp tài liệu cho những học sinh có nhu cầu rèn luyện, nâng cao kiến thức và việc mua sách là tự nguyện, không bắt buộc. Tuy nhiên, quỹ thời gian của học sinh lớp 12 có đủ để tham khảo nhiều cuốn sách ấy không, hay tạo thêm tâm lý hoang mang, lo lắng? Ông Trung thừa nhận, có sự quá tải.
Không chỉ hàng chục cuốn sách đang rao bán. Trước Tết, có đơn vị vào trường rao bán bộ sách “Hệ thống hóa kiến thức và giới thiệu một số đề thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học, cao đẳng” với tổng số tiền 135.000 đồng. Gần đây, cuối tháng 2 đầu tháng 3, có 3 cơ quan đến rao bán 3 cuốn “Cẩm nang tư vấn toàn cảnh mùa thi 2010”, tổng cộng 37.000 đồng.
Ông Trung nói, đấy là sách phục vụ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, thuộc hoạt động hướng nghiệp, không phải phục vụ thi tốt nghiệp. “Hoạt động hướng nghiệp thì có năm chúng tôi đau khổ vì họ đến liên tục. Mấy năm nay có đỡ, đơn vị nào muốn hoạt động hướng nghiệp phải được Sở GD&ĐT đồng ý”, ông Trung nói.
Học sinh lớp 12 đang đứng trước cánh cửa rất quan trọng trong hành trình vào đời, chọn nghề, chọn trường học nghề, thời điểm thử thách lớn cho tương lai. Thời điểm ấy rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để học sinh có đủ thông tin cho việc lựa chọn nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, nếu bên ngoài lại đưa vào trường học sự mưu cầu lợi ích bằng việc bán quá nhiều sách sẽ làm khổ học sinh, thậm chí, có thể còn gây nên những sai lầm trong chọn lựa.