Hà Nội đón xuân Canh Dần, náo nức mở hội, hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã rất gần. Sắc xuân theo những "dòng sông kết bằng hoa" từ Mê Linh, Hoài Đức tỏa lan về Hồ Tây sương khói, hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa trầm mặc soi bóng nước lung linh, để khi qua chợ hoa Hàng Lược, thấy rạo rực xuân về. Tiếng trống hội Thăng Long như thức dậy cả nghìn năm văn hiến. Sự phồn hoa, thanh lịch chắt lọc hình thành nếp sống, nét văn hóa kinh kỳ, cùng những giá trị từ chiều sâu lịch sử của văn hóa xứ Đoài, tô thêm nét quyến rũ, đặc sắc hơn những lễ hội mùa xuân. Trong làn mây trắng trên đỉnh Ba Vì, ngôi đền thờ Thánh Tản Viên gợi nhắc huyền thoại đẹp về tinh thần và ý chí đối phó với thiên tai của người dân đất Việt. Từ bến Hát Môn cuộn sóng đến làng Đường Lâm xa xôi, bao tên đất, tên làng còn ghi dấu ấn chiến công của những anh hùng dân tộc...
Đánh giá về những thành tựu của Thủ đô trong năm 2009, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dẫn chứng bằng hình ảnh máy bay phải bay trong thời tiết không bình thường, bay trong bão, tuy tốc độ có chậm hơn nhưng vẫn bay đúng hướng và về tới đích an toàn. Năm 2009, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của Hà Nội tăng 6,7%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 73.520 tỷ đồng, vượt 4,7% so với dự toán, cao gấp gần ba lần so với tổng chi ngân sách trên địa bàn 28.736 tỷ đồng. Nghĩa là Hà Nội đóng góp vào ngân sách quốc gia không nhỏ, một biểu hiện cụ thể của tinh thần "Hà Nội vì cả nước". Do tác động tích cực của chính sách kích cầu, vốn đầu tư xã hội huy động trong năm 2009 đạt 128.400 tỷ đồng, tăng 18,2% so với năm 2008. Rõ ràng, Hà Nội đã thực hiện thành công chủ trương "biến thách thức, khó khăn thành cơ hội".
Thủ đô vừa kỷ niệm 10 năm đón nhận giải thưởng "Thành phố vì hòa bình" do UNESCO trao tặng. Tại lễ trao giải thưởng ngày 16-7-1999, Tổng Giám đốc UNESCO Phê-đơ-rích-cô Mây-giơ nhận xét: "Thành phố Hà Nội thể hiện quan điểm toàn diện mang tính nhân văn đối với những vấn đề khác nhau mà tất cả các thành phố hiện nay phải đối phó". Với kiến thức của một nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc nói rằng, bây giờ, khi Hà Nội đang thật sự phải gồng mình để lo cho an sinh xã hội của gần 6,5 triệu người dân, càng thấy lời nhận xét của P.Mây-giơ là tinh tế và chuẩn xác. Năm 2009, thành phố đã có những điều chỉnh phù hợp, hướng tới phát triển vùng mới hợp nhất, tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp tăng gấp 1,5 lần so với năm trước, gần 2.000 tỷ đồng dành đầu tư sửa chữa 5.523 phòng học tạm, phòng học cấp 4, hơn 57 tỷ đồng dành để hỗ trợ sửa chữa 3.846 nhà dột nát. Với nhiều nguồn lực, năm 2009, toàn thành phố đã có thêm 22.262 hộ thoát nghèo. Vài nét phác thảo để thấy, sau hơn một năm mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, dấu ấn rõ nét nhất và không thể phủ nhận chính là sự lan tỏa của quá trình phát triển. Dấu ấn đó tạo thêm niềm tin, rằng Thủ đô sẽ phát triển xứng đáng tầm vóc và vị thế mới.
Sắc xuân trên phố phường Hà Nội.
"Từ thuở mang gươm đi mở cõi/Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long". Cảm xúc của nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ đã là nỗi niềm chung của bao nhiêu thế hệ người Việt. Bởi thế, Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trước hết là niềm tự hào, là cơ hội nhân lên sức mạnh cộng đồng, đón sự kiện thiêng liêng của cả dân tộc. Tầm vóc, vị thế của Hà Nội là kết quả của một quá trình, được hình thành trên những vận động hợp lý, không ngưng nghỉ và đầy nỗ lực. Trong quá trình đó, tinh thần "cả nước vì Hà Nội" luôn được thể hiện nhuần nhuyễn và sinh động. Xuân này, những cảm xúc và niềm tự hào về Thủ đô văn hiến càng thêm sâu đậm. Từ cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) đến quê hương Vua Lý Công Uẩn (Bắc Ninh) đều sẽ ghi dấu ấn bằng nhiều hoạt động thiết thực. Từ mảnh đất cực nam Tổ quốc, tỉnh Bạc Liêu tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật, ca khúc, lời ca vọng cổ về Thăng Long - Hà Nội. Cùng với "Những ngày văn hóa Thăng Long - Hà Nội" tại thành phố Cần Thơ, người dân miền Tây Nam Bộ sẽ được tham dự các tua du lịch tham quan Hà Nội. Các tỉnh Vĩnh Long, Tây Ninh, Phú Yên, Đác Lắc, Kon Tum, Hòa Bình, Bắc Giang, thành phố Hải Phòng... đều tổ chức các cuộc thi tìm hiểu "1000 năm Thăng Long - Hà Nội" trong học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân. Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên sẽ cử đại diện tham gia các chương trình hoạt động nhân dịp Đại lễ tại Thủ đô Hà Nội. Tại tỉnh Đác Lắc, sẽ có các triển lãm lưu động với chủ đề "Thăng Long - Hà Nội", để các bản làng xa xôi cùng được sống trong không khí ngày hội lớn. Dịp Đại lễ, tại thành phố Buôn Ma Thuột, chương trình nghệ thuật "Hát về Thăng Long - Hà Nội" gửi gắm tấm lòng của đồng bào trong tỉnh hướng về Thủ đô...
Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thêm một lần khẳng định những giá trị truyền thống của nghìn năm văn hiến, nhưng phải làm sao để giá trị của quá khứ tạo sức bật cho sự phát triển trong hiện tại và tương lai là mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Đồng chí Phạm Quang Nghị luôn nhấn mạnh: Trong năm 2010, mọi công dân Thủ đô đều nên đặt ra cho mình câu hỏi: "Được thừa hưởng rất nhiều giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống đáng tự hào của Thủ đô 1000 năm văn hiến, vậy mình sẽ đóng góp gì cho năm thứ 1001, 1010 và những năm tiếp theo?". Với tinh thần đó, mỗi người phải làm nhiều hơn, tốt hơn phần việc đang làm. Ai cũng nên suy nghĩ và thấy trách nhiệm như vậy chứ không phải chỉ tự hào về quá khứ, truyền thống. Năm 2010 đâu phải chỉ là mít-tinh, lễ hội, mà là năm cống hiến, lao động, học tập, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thủ đô.
Tinh thần đó được thể hiện trong những quyết sách và từng việc làm cụ thể. Trong khi một số công trình trọng điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, nhiều công trình khác được tập trung chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn, thành phố đã đưa ra khỏi danh mục bảy công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vì không bảo đảm tiến độ, thể hiện thái độ kiên quyết lấy hiệu quả công việc là yếu tố quyết định. Xuân Canh Dần này, nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học diễn ra ở cơ sở, phong phú, tạo ấn tượng sinh động và rạng rỡ, thể hiện tinh thần mỗi người dân đều là chủ thể của Đại lễ kỷ niệm. Niềm tự hào với Thủ đô tròn 1000 năm tuổi thêm một lần hội tụ và lan tỏa. Cuộc vận động hiến tặng, sưu tầm và giới thiệu hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội vừa được phát động, chỉ trong vài ngày đã nhận được nhiều tư liệu, hiện vật quý. Nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đang gấp rút triển khai các dự án, hoạt động xã hội hóa như dự án phim tài liệu khoa học nghệ thuật "Thăng Long - Thành phố rồng bay"; Trường ca áo dài gồm 1.000 bộ áo dài chào mừng Đại lễ; trò chơi truyền hình "Rồng bay"; dự án game show truyền hình "Hà Nội 36 phố phường"; dự án "Con đường gốm sứ ven sông Hồng"; lễ hội văn hóa "Ký ức cầu Long Biên"; xuất bản sách "Thăng Long - Hà Nội - khoảnh khắc 1000 năm"...
Những ngày đầu năm 2010, Thành ủy Hà Nội đã lựa chọn 122 đảng bộ cơ sở trực thuộc để tiến hành chỉ đạo thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, đạt tỷ lệ 9,24%. Trong đó khối quận, huyện có 74 đảng bộ, đạt tỷ lệ 7,39%, nhiều hơn số lượng từ 5 đến 7% mà Trung ương yêu cầu. Hà Nội đã lựa chọn các đảng bộ đại diện cho nhiều loại hình tổ chức cơ sở đảng như xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang. Trong 122 đảng bộ cơ sở được lựa chọn, có đơn vị đã và đang là cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và cũng có đơn vị chỉ đạt mức đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Theo Ban Tổ chức Thành ủy, đến nay hầu hết các đơn vị thực hiện thí điểm đại hội bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đều thành công và kết quả phiếu khá tập trung. Đó chính là những cơ sở ban đầu, quan trọng để Hà Nội tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ thành phố, đề ra những mục tiêu và giải pháp đúng cho định hướng phát triển của Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn 2050. Từ mùa xuân này, Hà Nội điềm tĩnh, lạc quan, tự tin và quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp, trong tầm vóc và vị thế của thành phố nghìn năm tuổi, rạng rỡ rồng bay.
PHƯƠNG QUYÊN