Saakashvili: Quân Ukraine anh dũng có thể đánh chiếm Nga

Người đã từng là “bại tướng” dưới tay Nga là cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili vừa nói một câu xanh rờn “người Ukraine có thể đánh chiếm Nga”.

Cựu Tổng thống Gruzia lại mang quân đội Ukraine ra dọa Nga

Thống đốc tỉnh Odessa của Ukraine Mikhail Saakashvili tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Ukraine rằng, các binh sĩ Ukraine có thể đánh chiếm toàn nước Nga, nếu họ được trang bị những loại vũ khí của Mỹ.

Vị cựu Tổng thống Gruzia cho rằng, quân đội Ukraine rất thiện chiến, có tinh thần chiến đấu rất tốt nhưng điểm yếu lớn nhất là vũ khí, trang bị quá nghèo nàn và lạc hậu. Nếu được trang bị tốt hơn, quân đội “nước ông” có thể đánh thắng bất cứ kẻ địch hùng mạnh nào.

"Những khoảng trống chính của Ukraine là vũ khí chống tăng đã lỗi thời. Nhưng Mỹ có những loại tiên tiến hơn. Nếu họ cung cấp cho quân đội Ukraine vũ khí đó và chúng tôi tiêu diệt 50 xe tăng đầu tiên của Nga, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác" - ông Saakashvili nói.

Vị Thống đốc vùng quan trọng nhất ở khu vực phía nam Ukraine, án ngữ bên bờ biển Đen của nước này lưu ý: "Tinh thần của binh sĩ Ukraine là tốt nhất trên thế giới, và nếu họ được cung cấp những kiến thức, kỹ năng và vũ khí cần thiết, họ sẽ có thể đánh chiếm toàn bộ nước Nga".

Chắc chắn là giới chức Nga sẽ không để yên cho những tuyên bố mà họ thường coi là “cuồng ngôn” và sặc mùi chống phá nước Nga này. Thế nhưng, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông này có những phát biểu “cuồng ngôn” và đầy khiêu khích Nga như vậy.

Vào hồi tháng 2 năm 2015, ông Saakashvili đã có tuyên bố khiến Nga nổi giận là “quân đội Ukraine có có khí thế tinh thần xuất sắc nhất thế giới”. Nếu trang bị cho họ kỹ năng, tri thức cần thiết, cùng vũ khí hiện đại của phương Tây, những người lính này có thể “chinh phục toàn Nga”.

Từ khi theo về với Kiev, đã ít nhất 2 lần ông Saakashvili đòi dùng quân đội Ukraine chinh phạt nước Nga

Người phát ngôn Ủy ban điều tra Liên bang Nga Vladimir Markin thì chế giễu ông Saakashvili là “thằng hề ngậm cà-vạt trong bữa tiệc hạng bét” (ám chỉ việc ông này căng thẳng đến nỗi ngậm cà-vạt trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, khi Gruzia bại trận trước Nga trong “Cuộc chiến 5 ngày” năm 2008.

Ông này cũng thường dùng những “lời có cánh” khi nói về tiềm năng của nền kinh tế Ukraine. Mikhail Saakashvili nhận định rằng, nước này có thể trở thành một "trung tâm sản xuất của châu Âu" và "lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực cải cách, tiến bộ, là một tấm gương sáng cho các nước khác”.

Thống đốc vùng Odessa còn khen ngợi rằng, người dân Ukraine là "những người tài năng nhất và làm việc chăm chỉ nhất", không những thế họ còn là những người “có tinh thần chiến đấu anh dũng nhất”. Do đó, nhân dân Ukraine cần phải tiếp tục sự nghiệp của "Maidan".

Tuy nhiên, vị Cựu Tổng thống Gruzia lại hết lời chê bao giới chức lãnh đạo Ukraine hiện nay và coi Tổng thống Poroshenko, Thủ tướng Yatsenyiuk là nguyên nhân chính khiến đất nước vốn từ một thế lực hùng mạnh sau khi Liên bang Xô viết sụp đổ, trở nên “tàn tạ” như ngày nay.

Mikhail Saakashvili bị Thủ tướng Yatsenyuk đuổi về nước

Tại một cuộc mít tinh chống tham nhũng do ông ta tổ chức ở Kiev, Thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili đã phát biểu rằng, dưới chính quyền hiện nay, mức độ tham nhũng ở Ukraine đã tăng lên, hơn rất nhiều so với thời của cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

Ông Saakashvili căng thẳng ngậm cà-vạt trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2008

Mikhail Saakashvili tuyên bố, trong toàn bộ thời gian bản thân ông hiện diện ở Ukraine, ông thấy tham nhũng hoành hành khắp tất cả lĩnh vực, tình trạng này có thể được khắc phục chỉ bằng cách “đoàn kết xung quanh phong trào mới "Vì sự thanh tẩy của Ukraine".

Cựu tổng thống Gruzia cho biết rằng, hàng ngày ông đều chỉ nghe thấy rằng, bây giờ mức độ tham nhũng đã gia tăng, doanh nghiệp vừa và nhỏ lặp đi lặp lại rằng, tình hình hiện nay là tồi tệ hơn bao giờ hết, nếu so với những năm của tổng thống Kuchma hay tổng thống Yanukovich.

Saakashvili nhận định rằng, dưới chính quyền mới, tình hình ở Ukraine vẫn không thay bởi vì các quan chức và các chính trị gia mới đều quan tâm đến việc phân phối tài sản của công cho cá nhân và củng cố vai trò của mình trong hệ thống chính trị.

Núp dưới khẩu hiệu “sống theo cách mới” của đảng Khối Poroshenko (Block Poroshenko) do Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo, chính những nhà lãnh đạo và các chính trị gia mới sống tốt hơn, thu nhập cao hơn, còn thường dân Ukraine thì ngược lại.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/saakashvili-quan-ukraine-anh-dung-co-the-danh-chiem-nga-3300108/