Còn ông Phan Duy Hạnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai, cho biết trong suốt đợt rét vừa qua, ở địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn chưa có thiệt hại nào về cây trồng, gia súc, gia cầm. Hiện nay thời tiết đã ấm dần lên, hiện tượng băng giá chỉ xuất hiện cục bộ trên một số vùng núi cao nên cũng không ảnh hưởng lớn đến cây trồng, vật nuôi. “Hiện hơn 150.000 con gia súc lớn (trâu, bò, ngựa) đang được an toàn” - ông Hạnh nói.
Về cây trồng, hoa màu, ông Hạnh cho biết đợt rét vừa qua tràn về khi người dân vừa thu hoạch xong vụ mùa. Ngoài ra, ở đây người dân chủ yếu trồng những loại cây thích ứng với khí hậu lạnh nên có khả năng chịu rét rất tốt. “Nếu có sương muối, băng tuyết dài ngày thì khả năng cây trồng mới chết cao” - ông Hạnh nói.
Theo ông Đặng Xuân Hào - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu, trong đợt rét vừa qua địa phương này cũng chưa có thiệt hại gì về gia súc, gia cầm và cây trồng. Tuy nhiên, thời gian tới sẽ có thay đổi bởi thời tiết sẽ thấp hơn nữa. Ông khuyến cáo trong đợt rét này, khi nhiệt độ xuống dưới 12oC, người dân không chăn thả gia súc ngoài đồng. “Tuy nhiên, do tập quán chăn nuôi thả rông tại địa phương nên việc vận động người dân còn rất khó khăn” - ông Hào nói.
Bác sĩ Nguyễn Nhật Cảm, Trưởng khoa Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, cho biết mới đầu mùa rét nhưng số bệnh nhân viêm họng tăng cao. Nhiều bà mẹ nói rằng thời tiết thay đổi đột ngột chính là nguyên nhân khiến họ chủ quan, không chuẩn bị quần áo ấm cho con em mình.