START-2 đã sẵn sàng

Xem tin gốc 

Vitinfo - 28 tháng trước 44 lượt xem

START-2 da san sang

VIT - Nga và Mỹ sẽ kí kết một hiệp ước cắt giảm hạt nhân mới vào đầu tháng Tư tới tại thủ đô Prague của Cộng hòa Czech, nhật báo Kommersant của Nga dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cho hay.

“Hiệp ước cắt giảm hạt nhân mới đã sẵn sàng,” nguồn tin trên, người tham gia các cuộc hội đàm hôm 19/3 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về vấn đề này, tiết lộ.

Các nhà đàm phán Nga và Mỹ đã có các cuộc hội đàm quan trọng về việc nhất trí kí kết hiệp ước thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược 1991 – văn kiện hết hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái - nhưng đến nay vẫn chưa đạt được một hiệp ước cuối cùng nào.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nhất trí rằng, hiệp ước mới cần cắt giảm số đầu đạn của mỗi bên xuống còn 1.500 – 1.675 đơn vị.

Báo chí Nga cũng đưa tin, hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia muốn kí kết một thỏa thuận cuối cùng tại thủ đô của một quốc gia Đông Âu trước khi Mỹ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân từ 12 – 13/4 tới.

Nguồn tin trên đảm bảo rằng, điều này sẽ xảy ra và rằng hiệp ước mới sẽ được kí kết tại Prague vì Mỹ phản đối việc kí kết hiệp ước tại thủ đô Kiev của Ukraine.

Cũng theo nguồn tin trên, hiệp ước mới cũng công nhận mối liên hệ với các căn cứ phòng thủ tên lửa theo kế hoạch của Mỹ tại Đông Âu.

Hôm 19/3, Ngoại trưởng Clinton khẳng định, Nga và Mỹ đã tiến rất gần đến việc kí kết một hiệp ước cắt giảm hạt nhân mới sau khi giải quyết tất cả những vấn đề tồn tại.

Ông Lavrov cũng đồng tình rằng: “Chúng tôi tin Nga và Mỹ có thể tính đến việc hoàn tất các cuộc đàm phán về một hiệp ước mới trong thời gian sớm nhất”.

Từ giữa năm 2009, Nga và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về Hiệp ước mới cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược nhằm thay thế cho START 1. Giám đốc Viện đánh giá chiến lược Sergei Oznobishev nhận định, chuyến thăm Nga của bà Hillary Clinton là nhằm mục đích xóa đi khoảng cách giữa lời hứa và thực tế.

Hiện Mỹ có khoảng 2.200 đầu đạn hạt nhân, trong khi đó Nga được tin là sở hữu khoảng 3.000 đầu đạn hạt nhân.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang