Cổ phiếu các ngân hàng Citigroup và Bank of America giảm hơn 1,5% và nhóm cổ phiếu ngành tài chính trên S&P 500 chấm dứt chuỗi 10 ngày tăng điểm, chuỗi ngày tăng dài nhất của nhóm tài chính kể từ năm 1989. Cổ phiếu của công ty dược phẩm Pfizer giảm 1,2% sau khi loại thuốc của công ty này không làm giảm được quá trình phải triển ung thư vú. Cổ phiếu của Caterpillar, công ty sản xuất máy móc xây dựng và nông nghiệp, dẫn chỉ số Dow Jones tăng điểm nhờ nhu cầu máy xây dựng tại Trung Quốc tăng lên. Mặc dù S&P 500 giảm điểm,, nhưng chỉ số hợp đồng tương lại tăng ngày thứ 11 liên tiếp, chuỗi ngày tăng dài nhất từ trước đến nay.
Kết thúc phiên giao dịch tại phố Wall, trên sàn NYSE và sàn NASDAQ cứ 10 cổ phiếu giảm thì 9 cổ phiếu tăng. Chỉ số S& P 500 giảm ít hơn 0,1% xuống 1.149,99 điểm, đầu phiên S&P 500 tăng 0,3% nhưng sau khi chỉ số tâm lý người tiêu dùng giảm khiến chỉ số này đi xuống.
DowJones tăng 12,85 điểm, tương đương 0,1% lên 10.624,69 điểm.