SHB. Đà Nẵng (áo da cam) sẽ tiếp tục có chiến thắng tại AFC Cup 2010? Ảnh: Phạm Quân
Khách bị “lão” hóa…
Cũng giống như những đội bóng khác tại Singapore League, Geylang Utd tỏ ra rất chuộng các cầu thủ ngoại. Nhưng phần đông các cầu thủ đang chơi tại giải VĐQG Singapore chủ yếu là những ngoại binh đã khá luống tuổi. Như tiền vệ người Slovakia Rastilv Belicak đã 32 tuổi, tân binh người Romania Visale Ghinradu cũng 31 tuổi.
Trong khi 2 cầu thủ ngoại còn lại như Miroslav Latiak và Peter Tomko cũng đã xấp xỉ 30. Xem ra đây là truyền thống tiếp nối của cả đội bóng đóng ở Bedok khi những cầu thủ được cho ra đi cũng có tuổi đời gần 30 tuổi như thủ môn Muhd Sarib, tiền vệ Noor Ali, tiền vệ Seto. Nhìn vào 4 ngoại binh trên cũng như độ tuổi của dàn cầu thủ Geyland Utd mới thấy họ giống như một viện dưỡng lão hơn là một đội bóng đang thi đấu ở đỉnh cao.
Tuy nhiên huấn luyện viên (HLV) Mike Wong luôn lựa chọn một đội bóng chơi kỹ luật dựa trên dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và lối chơi có phần chặt chẽ và nhiều tính toán. Do đó, Geylang Utd tỏ ra ít ghi bàn nhưng cũng hạn chế tối đa bàn thua cho chính mình. Kết quả, Geylang Utd đang đứng thứ 4 tại giải VĐQG nhờ thành tích 1 thắng, 1 hòa, 1 thua sau 3 lượt đấu.
Thầy trò Mike Wong vừa chấp nhận để thua Bejing Gouan nhằm chuẩn bị toàn lực cho trận đấu lần này. Sau khi để Tai Po cầm hòa trên sân nhà, Geylang Utd quyết tâm có được 3 điểm ở lượt đấu này. HLV của Geylang vốn có nhiều năm tới đào tạo các HLV cho Liên đoàn bóng đá Châu Á nên ông Wong không lạ gì người cầm quân bên SHB Đà Nẵng là Lê Huỳnh Đức. Vì thê, HLV Mike Wong cùng các học trò tự tin sẽ gây bất ngờ trước đội chủ nhà.
Chủ nhà “nhăn trán” vì chấn thương
Mù tịt thông tin về đối thủ và chưa biết được điểm mạnh – yếu của Geylang Utd. HLV Lê Huỳnh Đức thổ lộ trước giờ ra sân. Do đó, SHB Đà Nẵng chỉ coi cơ hội giành chiến thắng của mình trước đội khách là 60/40. Chưa kể việc tiền đạo Merlo tập tễnh thi đấu trong trận gặp Hà Nội T&T cũng khiến ban huấn luyện (BHL) đội bóng sông Hàn ngồi không yên. Mặc dù muốn cho chân sút người Achentina ở ngoài nghỉ dưỡng thương, HLV Huỳnh Đức vẫn để chân sút này vào sân nhằm tìm kiếm chiến thắng.
Thanh Phúc vẫn phải ngồi ngoài buộc BHL phải đưa Quốc Anh sang đá cánh phải. Tuy nhiên, Hernandez tỏ ra cực kỳ nguy hiểm và lợi hại nên đôi bên có thể liên tục đảo cảnh cho nhau nhằm gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương.
SHB Đà Nẵng luôn mạnh ở 2 cánh nhưng khi một trong những cầu thủ chơi ở trục dọc như trung vệ Phước Vĩnh, Thanh Hưng dính chấn thương thì mọi thứ sẽ rất khó khăn. Do đó, SHB Đà Nẵng chủ yếu tập nhẹ và điều chỉnh tâm lý cầu thủ cho thoải mái. Sau khi Hải Lâm, Văn Học dính chấn thương, SHB Đà Nẵng muốn hạn chế tối đa mọi thứ có thể xảy ra đối với các cầu thủ của mình.
Cuộc chiến tuyến giữa và... "bóng chết"
Geylang Utd tới từ Singapore – nền bóng đá dựa trên sự thực dụng cũng như lối đá bóng kich & run (chạy & sút) thuần chất Anh. Lối chơi này nhìn đơn giản nhưng khắc chế và gần như gây khó dễ cho các đội bóng ở Việt Nam.
Đặc biệt cuộc chiến ở tuyến giữa sẽ vô cùng căng thẳng khi Thanh Hưng – Rogerio (SHB Đà Nẵng) sẽ phải đối đầu với những tiền vệ cơ bắp của đội khách. Bởi Geylang Utd không dấu diếm ý đồ chơi phòng ngự phản công và tìm mọi cách khóa chặt sự nguy hiểm của chân sút Merlo.
Lối chơi tấn công biên của đội chủ nhà cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi đụng độ với những hậu vệ to khỏe, lực lưỡng và chịu đeo bám của đôi bên. Trong thế trận như thế, các tình huống bóng cố định sẽ được cả 2 đội tận dụng triệt để. Liệu cặp tiền đạo Dickson – Tomko (Geylang Utd) hay Merlo – Mendez (SHB Đà Nẵng) sẽ là người giành chiến thắng.
Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng (1-0)
Đội hình dự kiến:
SHB Đà Nẵng: Đức Cường, Quang Cường, Cao Cường, Phước Vĩnh, Hoàng Quảng, Quốc Anh, Rogerio, Thanh Hưng, Hernandez, Mendez, Merlo.
Geylang Utd: Toh Gou’an, Salim Sahin, Wanid Lounis, Jonathan Xu, Syed Fadhil, Ghinradu, Dhanaraj, Yasir Hanapi, Mastuari, Dickson, Peter Tomko.
Phan Long