Rùng mình với clip dạy yêu của teen-girl

Thủy, một teen-girl, sành sỏi: "Hồi trước clip gợi tình "hot" bao nhiêu thì nay nguội bấy nhiêu. Giờ muốn thu hút bá tánh thì phải nâng tầm clip, phải dạy thiên hạ các kiểu yêu mới là… đẳng cấp".

Thú vui quái gở Mới 15 tuổi mà Thủy là "chị cả" của nhóm 4 teen nữ hỉ mũi chưa sạch, không biết làm ra tiền nhưng cái khoản tiêu tiền thì rất có "năng khiếu". Ái nữ con chủ tiệm vàng có tiếng ở chợ Bến Thành, sành đời phát biểu: "Người ta nổi tiếng là nhờ công nghệ lăng-xê, mà nét (Internet) là phương tiện num-bờ-quan (number one, số 1) vì nó có tính kết nối toàn cầu. Lúc trước muốn được nổi tiếng dễ lắm, chỉ cần đứng trước gương bật máy thu cảnh từ từ lột đồ rồi tương lên mạng là bá tánh vào xem tới tấp. Đình đám được một thời gian thì cái chiêu đó giờ bị xếp xó do quá nhàm. Giờ muốn nổi thì phải làm "đạo diễn" mới được". Là chủ nhân của nhiều clip táo bạo kiểu tắm táp, ăn mặc hở hang nhún nhảy tục tĩu, Ly, ngấp nghé 17 tuổi, khoe đang viết "kịch bản" cho clip dạy yêu của mình, kịch bản xong thì cô bé sẽ thủ một lúc 2 vai, vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn. "Với kinh nghiệm của bản thân, trong clip Ly sẽ mách cho các bạn khác phái cách thức chinh phục cô em xinh xắn nhưng đỏng đảnh. Ly cũng sẽ chỉ cho các bạn đâu là điểm yếu trên cơ thể cô nàng để tấn công đúng hướng" - trên blog cá nhân, cô bé xấp xỉ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", quảng cáo cho clip dạy yêu sắp bấm máy của mình bằng những ngôn từ nhạy cảm chẳng chút ngại ngùng. Nhan nhản các clip dạy yêu trên cộng đồng ảo. Trong lúc cô bé "bẻ gãy sừng trâu" còn đang viết kịch bản thì M.Hoa, sinh viên năm thứ nhất trường đại học dân lập H.B đã trình làng 2 video clip do Hoa viết kịch bản và làm "diễn viên" với 4 thành viên trong nhóm thuộc thành phần giỏi ăn chơi, đàn đúm hơn việc học. Clip đầu tiên dài 5 phút của nhóm "ngũ long công chúa" do Hoa làm "nữ chúa" là tổng hợp tự bạch của cả 5 thành viên, mỗi thành viên nói thao thao bất tuyệt nhu cầu bạn trai của mình như "ảnh phải khỏe về thể xác lẫn tiền bạc", "đã chơi là không sợ mưa rơi", "lung tung thì em không khoái"… Trao đổi qua điện thoại, cô nữ sinh nổi tiếng "đến giảng đường, vào vũ trường" đều mặc "quần ngắn cũn cỡn, áo lởn vởn núi đôi, ai nhìn cũng muốn lòi con mắt", hồ hởi khoe bằng lời thơ con cóc: "Chào đời được 2 tuần rồi, khách vào cháy blog, mấy nhóc khen rần trời, tui định chơi thêm vài cái, lần này nói kỹ về con gái, cho đám con trai…”(?!). Xuân, 19 tuổi, "ét-vê" năm thứ nhất Trường Đại học K.T, bật mí: "Vào trang vuonhoang…. sẽ được mở rộng tầm mắt. Trong đó có đủ clip dạy yêu nóng bỏng, ác liệt, đã xem là không hề nuối tiếc, chỉ cần liếc cũng học được nhiều điều, dốt cỡ nào cũng có được vài chiêu sử dụng". Làm theo hướng dẫn của Xuân, tá hỏa trước ma trận clip dạy yêu thô thiển do các "đạo diễn" tuổi teen (dưới 20 tuổi) thực hiện với những tựa đề nhạy cảm như "Những bí mật trên cơ thể Adam", "Eva là những trọng điểm trên thân ngà", "làm thế nào để lửa yêu lâu tàn"… Những clip này được visittor (khách) ghé thăm xem và bình luận loạn xạ. Không ít clip do các chàng trai cũng tuổi teen vừa làm đạo diễn vừa thủ vai cũng có nội dung không lành mạnh. "Khi yêu dù là nam hay nữ thì ai cũng có "nhu cầu". Nhưng thường thì nữ kín đáo hơn, còn nam thì lộ ra mặt. Nhưng nàng chịu đèn là một chuyện, cho đụng chạm hay không là chuyện khác. Vấn đề là nếu mình đụng sai chỗ sẽ bị nàng cho ăn bạt tai. Video clip này dạy bạn cách giả vờ đụng nhưng khiến nàng đê mê…" - một thằng nhóc chưa đến tuổi 18, giọng tự đắc khoe clip quái gở ấy của mình. Phụ huynh đừng đứng ngoài cuộc! Sự tấn công mạnh bạo của các loại hình văn hóa ngoại lai và biến tướng của các loại hình web đen, gần đây nhất là hiện tượng video clip dạy yêu với điểm nhấn các chàng trai, cô gái mới lớn chìm trong thú vui vừa viết kịch bản, vừa tự "đạo diễn chương trình" và thủ vai chính… không chỉ gây bi kịch cho người trong cuộc mà còn báo hiệu nhiều mối nguy cho xã hội. Thầy Nguyễn Đức Hùng, giáo viên dạy văn, Trung tâm luyện thi đại học Vĩnh Viễn, người phản ánh thực trạng trên với chúng tôi cho rằng, thực trạng nam thanh nữ tú tuổi teen đổ xô "sản xuất" video clip đen tối trên báo hiệu lối sống lệch lạc, thậm chí có phần suy đồi của nhiều bạn trẻ. Một khi nhân cách bị hư hoại thì tương lai của các em nói riêng, toàn xã hội nói chung sẽ gắn liền với nhiều điều xấu. Hiện tượng này cần sớm được các phụ huynh và toàn xã hội quan tâm, chấn chỉnh để bảo vệ và gìn giữ sự trong sáng của tuổi trẻ. Anh Bùi Minh, một chuyên gia tư vấn tâm lý, phân tích: Thực tế cho thấy vì bận việc, vì tin tưởng tuyệt đối, vì "mù" công nghệ thông tin… mà nhiều phụ huynh đứng bên lề thú tiêu khiển bằng Internet của con cái. Đến khi phát hiện con em mình nghiện trò chơi trực tuyến, nghiện sex, có thú vui chụp ảnh khoe các bộ phận cơ thể nhạy cảm của mình post lên mạng… thì khi ấy họ âu lo, đôn đáo tìm hướng giải quyết. Để tránh gặp bi kịch ấy, phụ huynh cần quan tâm, kiểm soát xu hướng và "gu" giải trí của con em để sớm phát hiện hành vi giải trí thiếu lành mạnh đặng có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/7/152504.cand