Mỗi con rùa tai đỏ nhỏ được bán với giá 50 ngàn đồng Ảnh: Hồ Hương Giang
Tại hai khu vực này, rùa tai đỏ được đặt trong tủ kính nhỏ, buộc chặt phía sau xe gắn máy để chở di động đến các tuyến phố bán cho dân chơi cá cảnh.
Theo một số người bán rùa tai đỏ tại khu vực công viên Thương Bạc, mỗi con rùa tai đỏ nhỏ có giá 50 ngàn đồng, con to có giá từ 100 đến 150 nghìn đồng. Anh Trần Văn Tám, bán rùa tai đỏ tại đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế cho biết: mỗi ngày anh bán được từ 10 đến 20 con, ngày nào đắt kiếm được vài trăm ngàn. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi anh về số rùa tai đỏ này có nguồn gốc từ đâu, anh chỉ trả lời bâng quơ là nhờ một người bà con xa trong Sài Gòn mua ra Huế bán.
Theo bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngoài gây hại cho môi trường, rùa tai đỏ là loài có khả năng mang vi khuẩn salmonella, vi khuẩn gây bệnh thương hàn đối với người. Rùa tai đỏ có xuất xứ từ Bắc Mỹ, có thể sống từ 50 đến 70 năm. Khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái.