Rớt đại học sau gần 1 tháng…nhập học

QĐND Online - Một thí sinh ở Quảng Ngãi vừa nhận quyết định nghỉ học ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y Dược – Đại học Huế sau… gần 1 tháng nhập học do sai đối tượng ưu tiên cộng điểm.

Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Xuân Anh Tuấn, trú tại phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, thí sinh Nguyễn Xuân Anh Tuấn đã xét tuyển khối B vào ngành Y đa khoa với tổng số điểm là 27,25; bao gồm 0,5 điểm ưu tiên khu vực 2 và 1 điểm ưu tiên đối tượng 06.

Bố con thí sinh Nguyễn Xuân Anh Tuấn tại Ga Huế để trở lại Quảng Ngãi trong thời gian chờ Đại học Huế bố trí lịch học cho Tuấn ở ngành học mới.

Tuy nhiên, theo một cán bộ tại Đại học Huế thì thí sinh Anh Tuấn không thuộc đối tượng 06. Vì theo quy chế tuyển sinh, đối tượng 06 phải là “con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/ND-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng”.

Theo Điều 49 của Nghị định số 31, hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi gồm giấy chứng nhận đã được khen tặng Huân chương Kháng chiến hoặc Huân chương Chiến thắng và quyết định hưởng trợ cấp một lần của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Mặc dù bố Nguyễn Xuân Anh Tuấn là ông Nguyễn Xuân Bách từng làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và có quyết định hưởng trợ cấp một lần do Bộ tư lệnh Quân khu 4 cấp nhưng chỉ được tặng thưởng Huân chương Chiến công nên Nguyễn Xuân Anh Tuấn không thuộc đối tượng 06 được cộng điểm. Tổng điểm của Tuấn vì vậy chỉ đạt 26,25 điểm, trong khi đó điểm trúng tuyển ngành Y đa khoa của Đại học Huế là 26,50 điểm.

Ngày 9-10, Đại diện Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết, theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh phải chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký xét tuyển. Tuy nhiên Đại học Huế sẽ bố trí cho Tuấn vào học ngành y tế dự phòng thuộc Trường đại học Y dược Huế, vì ngành này còn thiếu chỉ tiêu.

Nguyễn Xuân Anh Tuấn cho biết sẽ học ngành y tế dự phòng để sang năm thi lại ngành y đa khoa.

Tin, ảnh: HOÀNG YẾN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/kinh-te-xa-hoi/rot-dai-hoc-sau-gan-1-thangnhap-hoc/382167.html