Trong vai trò tiền đạo lùi, Rooney đã chơi rất xuất sắc và đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật hiện nay của M.U. Rooney ngoài việc hỗ trợ Berbatov còn là người đóng vai trò bật bóng ra hai cánh cho Valencia hay Nani băng lên.
Và một trong số đó đã thành bàn. Phút 46, Rooney bật bóng sang cánh trái cho Nani băng lên rồi tiền vệ người Bồ Đào Nha căng ngang làm sửa lưng hàng phòng ngự Fulham để Rooney sút bóng nhẹ nhàng vào góc xa, mở tỉ số trận đấu.
Bàn thắng ở đầu hiệp hai chính là thành quả ép sân mà các cầu thủ M.U có được trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên. Pha bóng nguy hiểm nhất mà M.U có được trong 45 phút đầu tiên diễn ra ở phút thứ 10: Fletcher căng ngang cho Rooney trống trải ở trung lộ nhưng anh lại chậm một nhịp trong pha dứt điểm.
Trong suốt hiệp một, M.U đã tấn công từ nhiều hướng và luôn đặt Fulham trong thế phải chống đỡ vất vả. Quỷ đỏ hình thành được một "vành đai đỏ" bao quanh khung thành Fulham và liên tục nhồi bóng vào trung lộ.
Rooney hiện đang là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía M.U - Ảnh: Reuters
Hôm nay, trong một ngày thi đấu rất tốt, Nani đã có những đường tạt nguy hiểm vào trung lộ, mà đáng tiếc nhất là pha bóng rất thuận lợi nhưng Berbatov lại đánh đầu vọt xà trong tư thế trống trải. Phút 36, Berbatov lại bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn khi nhận đường chọc khe của Rooney nhưng anh lại thiếu sức mạnh để dẫn bóng đột phá.
Cầu thủ dở nhất bên phía M.U. trong trận đấu này chính là Valencia khi anh không đảm nhận tốt vai trò tấn công bên cánh trái. Việc Valencia được thay ra bởi Park Ji Sung ở phút 74 là không quá bất ngờ. Park Ji Sung chơi xông xáo khiến cánh phải của M.U. mạnh hơn hẳn và là tiền đề dẫn đến hai bàn thắng thêm của M.U.
Phút 83, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Berbatov thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang để Rooney một lần nữa sút bóng vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0, tương tự như trong pha bóng mở tỉ số.
Năm phút sau, Berbatov đem về bàn thắng ấn định tỉ số cho M.U. bằng pha bay người đánh đầu đẹp mắt sau đường tạt bóng cũng đẹp không kém của Park Ji Sung.
Nani (trái) và Berbatov ăn mừng bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 vào lưới Fulham - Ảnh: Reuters
Dù có thành tích đối đầu không thật tốt trước Fulham trong những năm gần đây nhưng M.U đã thể hiện được sức mạnh của mình và chiến thắng này cộng với trận thắng AC Milan 4-0 hồi giữa tuần cho thấy M.U dù không có Ronaldo vẫn đang chơi cực kỳ thành công.
Với Fulham, thất bại đang nối đuôi nhau đến. Sau trận thua Juventus 1-3 hồi giữa tuần, giờ họ đã thua toàn diện trước M.U. Trong suốt trận đấu tiền đạo Zamora chỉ duy nhất có một cú lốp bóng đi vọt xà khi nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội ở phút 38. Ngoài ra các cầu thủ Fulham không thể nào gây khó khăn được cho thủ môn Van der Saar.
Thắng trận này, M.U vượt lên độc chiếm vị trí đầu bảng với 66 điểm, hơn Chelsea 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận.
