Ronaldo: Bồ Đào Nha bị loại do thiếu may mắn

Dân Việt – Tiền vệ Cristiano Ronaldo cho rằng, Bồ Đào Nha đã thiếu may mắn khi bị Tây Ban Nha đánh bại trên loạt đá luân lưu trong trận bán kết diễn ra vào rạng sáng nay.

Cầm hòa đường kim vô địch với tỷ số 0-0 sau 120 phút thi đấu, song Bồ Đào Nha đã phải ngậm ngùi đón nhận thất bại 0-2 trên loạt đá luân lưu.

Bên phía Seleccao, Joao Moutinho và Bruno Alves là những người thực hiện không thành công loạt đá 11m của mình. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ có mình Xabi Alonso không thể chiến thắng được thủ thành Rui Patricio.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, cầu thủ 27 tuổi cho rằng, đội bóng của anh đã có một trận đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, họ đã bị loại do thiếu một chút may mắn.

Ronaldo nói: “Tôi cảm thấy buồn khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi vòng bán kết. Đá luân lưu cũng giống như trò chơi xổ số. Chúng tôi đã có một giải đấu thành công và lọt vào Top 4 đội bóng mạnh nhất. Lý do duy nhất khiến Bồ Đào Nha không thể giành quyền vào chơi ở trận chung kết là do thiếu may mắn.

Tôi nghĩ, với những gì đã làm được, Bồ Đào Nha hoàn toàn xứng đáng có được tấm vé vào chung kết. Việc bị loại khiến chúng tôi cảm thấy thất vọng. Nhưng dù sao tôi và các đồng đội cũng có thể tự hào với những màn trình diễn của mình”.

Bên cạnh đó, CR7 cũng tiết lộ, anh chính là người được HLV Paulo Bento chọn đá quả penalty thứ năm. Tuy nhiên, cựu cầu thủ M.U không có cơ hội đối mặt với người đồng đội trong màu áo Real Madrid là Iker Casillas do đội bóng của anh đã sớm bị loại sau loạt đá thứ 5 của Tây Ban Nha (Tây Ban Nha là đội đá trước).

Hữu Tuấn (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/94361p1c27/ronaldo-bo-dao-nha-bi-loai-do-thieu-may-man.htm