Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2009), nhiều khu dân cư trong cả nước đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đây chính là dịp để chính quyền và Mặt trận các cấp củng cố và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong nhân dân…

* Quảng Trị: Trong các ngày 12 - 17/11, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã về thăm và dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc các khu dân cư cơ sở. Tại Làng văn hóa An Sơn ( xã Vĩnh Thạch , huyện Vĩnh Linh), các đồng chí: Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành đã dự lễ hội văn hóa và nghe báo cáo những thành quả mà người dân An Sơn đã cùng nhau phấn đấu đạt được trong những năm qua. Là cụm dân cư vùng cát, vốn xưa kia nghèo nàn, nhưng do đã phát triển được nông nghiệp toàn diện, thu nhập kinh tế bình quân đầu người đạt 8,7 triệu đồng/năm 2008. An Sơn đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các quy chế văn hóa cộng đồng khác như ông bà cha mẹ mẫu mực-con cháu thảo hiền...., đồng thời cũng là nơi thực hiện tốt công tác khuyến học- khuyến tàì, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân... Tại khu dân cư thôn A Máy ( xã A Xing, huyện Hướng Hóa), đồng chí Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng nhiều đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, huyện Hướng Hóa đã đến thăm đồng bào và vui mừng khi được biết kết quả phấn đấu mọi mặt của cộng đồng dân cư nơi đây. Toàn thôn có 30/55 hộ gia đình năm 2008 được công nhận là Gia đình Văn hóa cấp huyện, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 96%, không có hộ đói. Tại thôn Bích khê (xã Triệu Long, huyện Triệu Phong) và khu dân cư Tà Rụt 2 (xã Tà Rụt, huyện Đakrông), các đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh cùng nhiều đại diện Sở, ban, ngành đã đến thăm và động viên bà con nơi đây nhân ngày hội đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Hiện thôn Bích Khê có 190/190 hộ có nhà xây lợp ngói, 93% số hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa cấp huyện, không có hộ đói. Khu dân cư Tà Rụt 2 hiện đang là khu dân cư khởi sắc về kinh tế, là khu dân cư tiên tiến, làng Văn hóa cấp huyện... * Phú Yên: Trong những ngày qua, 82 thôn, buôn, khu phố trên địa bàn huyện Sông Hinh tưng bừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2009. Một nét mới nữa trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư huyện Sông Hinh là kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham gia kể chuyện là những báo cáo viên đã đạt giải cao trong hội thi kể chuyện cấp huyện, tỉnh. Những câu chuyện giản dị về Bác đã gây xúc động đối với nhân dân. Ông Nguyễn Như Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sông Hinh cho biết: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2009 được các địa phương chuẩn bị tốt các nội dung. Phần hội với nhiều hoạt động như thi đá gà, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo... Các hội, đoàn thể đều có những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Nhiều cụ trong hội người cao tuổi sáng tác thơ để chào mừng ngày hội. Tất cả đã tạo nên không khí vui tươi, thu hút nhân dân đến tham gia. Đặc biệt việc triển khai mô hình “Mỗi hộ gia đình có ảnh Bác Hồ; mỗi cán bộ, công dân đều học tập và làm theo Di chúc của Bác” cùng với kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã khơi dậy ý thức trách nhiệm với dân tộc trong mỗi người dân, đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng, tình cảm sâu sắc của nhân dân đối với vị cha già của dân tộc”. * Lào Cai: Gần 2.000 thôn bản, khu phố văn hóa trong tỉnh Lào Cai đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm nổi bật trong thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động là Lào cai đã thực hiện tốt qui chế dân chủ ở cơ sở, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2009 cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, bà con nông dân Lào cai đã tích cực giúp nhau bằng tiền mặt, cây con giống, vật liệu xây dựng, ngày công lao động xóa nhà tạm và hỗ trợ học sinh nghèo với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Huy động hàng nghìn công lao động trong nhân dân tham gia làm đường giao thông liên thôn, trường học, di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà và quyên góp hàng chục tỷ đồng đóng góp vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", Quỹ "Ngày vì người nghèo", Quỹ phòng chống thiên tai... Nhờ thực hiện tốt các phong trào, đời sống của nhân dân trong tỉnh đã từng bước được cải thiện và nâng cao. Đến nay toàn tỉnh có trên 20% hộ khá, giàu, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 40%. Năm 2009, có trên 80% khu dân cư được xét đề nghị công nhận khu dân cư tiên tiến, trên 87% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nhân dịp này, đại diện các thôn bản, khu phố đã ôn lại truyền thống của Mặt trân dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập. Tại ngày hội, mỗi địa phương còn báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, công tác đền ơn đáp nghĩa, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như khen thưởng, dâng mâm quả lên ngày hội và các Hội thi văn nghệ, tặng quà cho gia đình tiêu biểu ở thôn bản, khu phố, thi nấu ăn… * Ninh Bình: Những ngày này, đến các khu dân cư của huyện Nho Quan đâu đâu cũng bắt gặp không khí nhộn nhịp, treo cờ kết hoa, dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và chuẩn bị cho “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”. “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Nho Quan được tổ chức với đầy đủ cả phần lễ và phần hội. Phần lễ là gặp mặt ôn lại truyền thống, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và tuyên dương những tập thể, cá nhân tiên tiến. Phần hội sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân với các tiết mục ca, hát, đánh cồng, chiêng, tổ chức các trò chơi dân gian như: bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, đi kheo, chọi gà... Để chuẩn bị cho ngày hội, Ủy ban MTTQ huyện đã có hướng dẫn các khu dân cư đánh giá tổng kết cuộc vận động và chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong 4 ngày (từ 15 đến 18/11), 286 khu dân cư trên địa huyện tổ chức ngày hội. Bên cạnh các hoạt động lễ, hội, các khu dân cư còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiết thực như: vận động nhân dân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Những hoạt động này sẽ làm cho mọi người dân xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, quê hương giàu đẹp. Thực hiện 6 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Tân Lập đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khu phố được công nhận danh hiệu văn hóa với 83% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đến thời điểm này, nhà văn hóa phố, các đường làng, ngõ xóm đều đã được quét dọn, các tiết mục văn nghệ cũng được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội. Trong dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” lần này, huyện tổ chức công nhận và biểu dương 17 khu dân cư tiên tiến, 45 đơn vị và 2.700 gia đình tiên tiến. Đến nay, huyện Nho Quan có 261/286 khu dân cư tiên tiến. Từ những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các cuộc vận động, các tầng lớp nhân dân huyện Nho Quan tiếp tục tăng cường tình đoàn kết, thân ái, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa. * Quảng Nam: Đây là năm thứ 6 “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” được tổ chức trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam. Ngày hội không chỉ mang đến không khí đầm ấm tình làng nghĩa xóm mà còn là nơi để người dân chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn, nhắc nhở nhau cùng hướng đến những điều tốt đẹp. Để chuẩn bị cho ngày hội, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có hướng dẫn các khu dân cư đánh giá tổng kết các cuộc vận động và chuẩn bị các nội dung cho phần lễ hội. Trên tinh thần chung đó, ở hầu khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh, ban công tác mặt trận các khu dân cư đã tích cực vận động bà con tham gia nhiều hoạt động ngày hội như thi kéo co, hái hoa dân chủ, nhảy dây, bóng chuyền, thi múa hát... Ngoài ra, nhiều hoạt động thiết thực cũng được triển khai như tổ chức quyên góp giúp đỡ những gia đình khó khăn trong cơn bão vừa qua ngay trong thôn, xóm, khu phố mình. Ông Lê Văn Lai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ngày càng đi sâu vào đời sống nhân dân. Ngày hội còn là diễn đàn để người dân có điều kiện để phát huy tính dân chủ và phát huy tinh thần đoàn kết ngay từ cơ sở, từ mỗi cộng đồng khu dân cư”. * Bình Định: Những ngày qua, dù công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 vẫn còn bề bộn nhưng nhiều khu dân cư trong tỉnh Bình Định vẫn cố gắng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” chu đáo. Đây không chỉ là hoạt động nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam mà còn là dịp để người dân cùng nhau đánh giá kết quả các phong trào thi đua ở địa phương mình trong năm qua, từ đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết dân tộc. Ngoài việc ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, thì Ngày hội diễn ra ở các khu dân cư còn là dịp để đánh giá kết quả và bàn biện pháp thực hiện tốt 6 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”; biểu dương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc như: trao nhà tình nghĩa, thăm và tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn… * Gia Lai: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai tổ chức điểm Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009 tại tổ dân phố 5- phường Hoa Lư (TP. Peiku). Bên cạnh việc ôn lại lịch sử truyền thống 79 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, tổ dân phố 5 đã báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Theo đó, cán bộ và nhân dân trong tổ đã nghiêm túc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực trong các cuộc vận động và phong trào thi đua do địa phương phát động, xây dựng khu dân cư vững mạnh toàn diện. Riêng năm 2009 tổ dân phố 5 được UBND TP. Pleiku cấp “Bằng công nhận tổ dân phố văn hóa”. Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai cũng tổ chức điểm Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2009 tại làng Siu- xã Ia Vê (huyện Chư Prông) và khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2009 tại địa phương…

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=372631&co_id=30081