Ở thời điểm này, Man xanh và Real Madrid chính là 2 đội bóng chịu chi nhất cho TTCN mùa Hè 2009 khi mà hai bên đều mang về những cầu thủ đắt giá. Lúc này giới chuyên môn đều lo ngại thế lực của “Đại thiếu gia” tại nước Anh khi họ đã mang về những Santa Cruz, Barry, Tevez hay Adebayor và mới nhất là đang liên hệ với John Terry nhưng chưa có kết quả gì khả quan.
Với Rio Ferdinand (phải) hình ảnh này sẽ không bao giờ xảy ra. Ảnh: newsoftheworld.
Tuy vậy Rio cũng khẳng định những điều đó chẳng khiến cho các đại gia Premier League quá đỗi bận tâm bởi sự thành công của một câu lạc bộ không tỷ lệ thuận với số tiền mà họ bỏ ra: “Real Madrid là một minh chứng rõ ràng cho điều này, dưới thời Calderon, họ có thể vô địch La Liga nhưng lý do chính bởi vì Barcelona sa sút và các ngôi sao mà ông ấy mang về đều đang chuẩn bị được thanh lý với nhiều mức giá khác nhau. Điều đó cho thấy cách tiêu tiền thiếu hiệu quả và không có sự trù tính cho tương lai.”
“Manchester City liệu có thể có được thành công hay không, điều đó chỉ được biết rõ vào cuối mùa bóng. Chỉ có điều cách làm của họ thật khiến cho người ta ái ngại về một sự khủng hoảng về giá trị thực của các cầu thủ. Họ cần có 1 chiến lược lâu dài hơn là cứ mua các ngôi sao và muốn thành công ngay lập tức.”
“Man City có thể lựa chọn các ngôi sao sáng giá và mua họ với bất kỳ mức giá nào, còn với tôi, bản thân tôi chỉ yêu United mà thôi. Họ có hỏi mua tôi với giá trên trời, tôi cũng chỉ nói xin lỗi và cám ơn.”
Hồng Duy