Ria mép mọc nhiều - Đáng lo?

Cháu năm nay 13 tuổi, là con gái nhưng ria mép mọc nhiều. Bác sĩ cho cháu hỏi, có cách nào làm ria mép rụng đi không?

Nguyễn Thị Phương Thủy (Thanh Chương, Nghệ An) Vào tuổi dậy thì, một số bộ phận cơ thể (tay, chân, mép, nách, vùng bikini…) sẽ xuất hiện “vi-ô-lông”. Thường thì con gái sẽ ít lông và lông cũng nhạt màu hơn con trai. Những phụ nữ lông nhiều, đen, cứng… là do nội tiết tố nam (androgen) hoạt động mạnh hơn bình thường. Do ảnh hưởng của nội tiết tố, nên không thể có cách nào triệt lông hoàn toàn được. Tốt nhất là chúng ta chung sống hòa bình với nó và tìm cách để làm chúng nhạt màu đi. Biện pháp đơn giản và rẻ tiền nhất là dùng nước oxy già thoa vào vùng mép, tay, chân để làm nhạt màu lông; hoặc dùng kem nhuộm để làm nhạt màu lông. Ngoài ra, cháu có thể dùng mỹ phẩm làm rụng lông, hoặc sử dụng sáp nóng hoặc lạnh để tẩy lông mỗi tháng 1 - 2 lần. Tuy nhiên, cách này có nhược điểm là nếu không biết cách sẽ dễ dẫn tới viêm nang lông, viêm da... dẫn tới da bị mẩn đỏ, xù xì và ảnh hưởng thẩm mỹ rất nhiều. Những phương pháp triệt lông bằng công nghệ mới như sử dụng ánh sáng quang phổ rộng để tác động vào nang lông… tuy rất đắt tiền, nhưng cũng chỉ làm các sợi lông “còi cọc” và nhạt màu, chứ không thể triệt tiêu nó hoàn toàn. BS. Vũ Thu Dung

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/20110603035458892p0c63/ria-mep-moc-nhieu%c3%b0ang-lo.htm