Real Madrid ruồng bỏ Kaka: Một quyết định sai lầm?

(TT&VH) - Ở Bernabeu, người ta đang cố gắng để đẩy Kaka đi càng sớm càng tốt, và Milan cũng cho thấy họ sẵn sàng cưu mang ngôi sao người Brazil. Nhiều người bảo Florentino Perez đã sai lầm khi mua Kaka với giá quá cao, nhưng tình hình có thể càng trở nên xấu hơn với Real, nếu “số 8” rời Bernabeu.

Giữ Kaka ở lại có lợi cho Real hơn - Ảnh Getty

Tất cả những diễn biến trong vài ngày qua như đặt dấu chấm hết cho tương lai của Kaka ở Bernabeu. Bắt đầu từ việc Jose Mourinho đã loại cầu thủ người Brazil khỏi trận giao hữu với Oviedo (Real thắng 5-1), và sau đó là những cuộc thảo luận riêng của người trong cuộc. Từ Italia, Gaetano Paolillo, đại diện của Kaka (đại diện cho các hoạt động tại Italia), đã đến văn phòng Milan để đàm phán với phó Chủ tịch Galliani và GĐTT Ariedo Braida.

Milan đã bộc lộ rõ ý định đưa Kaka trở lại sân San Siro, một chiêu bài xoa dịu các tifosi của ông chủ Silvio Berlusconi, sau khi bán cùng lúc cả Ibrahimovic và Thiago Silva, cũng như thanh lý hàng loạt “bô lão” thời điểm cuối mùa 2011-12. Trong trường hợp không tìm được đối tác thích hợp, Real có thể bị Milan ép giá và phải chấp nhận khoản phí chuyển nhượng thấp hơn rất nhiều so với yêu cầu 25 triệu euro. Một vài tin tức từ Italia cho biết, Milan thậm chí có thể giành lại Kaka với giá từ 10-15 triệu euro.

Từ một cầu thủ được chào đón hệt như ông hoàng, với tổng giá trị chuyển nhượng lên đến gần 70 triệu euro, việc Kaka rời Bernabeu như thế này là thất bại lớn trong sự nghiệp của anh. Với Real, việc mua cầu thủ người Brazil là một cú làm ăn không thành công về chuyên môn. Nhưng nếu bán anh đi ngay lúc này, có thể là một sai lầm khác còn lớn hơn của chủ tịch Perez.

Bán Kaka là sai lầm?

Real đã mua Kaka với mức giá rất cao, điều đó là không thể phủ nhận. Tuy vậy, cái gì cũng có giá trị riêng của nó, và Real không hề lỗ trong vụ làm ăn này. Sự có mặt của Kaka ở Bernabeu trong 3 năm qua mang đến lợi nhuận không nhỏ cho Real. Chủ nhân Quả bóng vàng 2007 là một trong những cầu thủ có giá trị hình ảnh cao nhất thế giới, ngay cả trong trường hợp anh dính chấn thương nặng và không thi đấu.

Về mặt chuyên môn, những đóng góp của Kaka cũng không phải quá ít, khi xét về thời gian anh xuất hiện trên sân cỏ. Mùa giải 2011-12, góp mặt 1.426 phút trong các trận đấu La Liga, với thành tích 5 bàn thắng và 7 đường chuyền quyết định. Trên các mặt trận, Kaka trực tiếp ghi 8 bàn thắng cho Real, cũng như góp công gián tiếp trong 14 tình huống lập công của các đồng đội. Ngoài ra, còn có hai tình huống penalty do Kaka mang lại.

Những gì Kaka thể hiện đã chứng minh, mặc dù không thường xuyên đá chính thì anh vẫn có vai trò nhất định trong lối chơi của đội bóng. Cần phải xác định mục tiêu Real đang hướng đến trong mùa 2012-13 là chinh phục cả 3 danh hiệu. Thế nên, giữ Kaka lại và chấp nhận mức lương 10 triệu euro sau thuế cho anh vẫn có lợi hơn bán với giá rẻ. Bởi vì, Kaka sẽ tạo nên tính cạnh tranh, điều cực kỳ cần thiết trong việc đẩy mạnh ý chí chiến đấu. Với Kaka, Mou cũng sẽ có thêm giải pháp cho việc xoay vòng, nhằm giải quyết vấn đề thể lực xuyên suốt 9 tháng của mùa giải.

Mou có lẽ chưa quên được rằng, chính ông từng thừa nhận trong giai đoạn trước lễ Giáng sinh 2011 việc Oezil không mạnh về thể lực. Sau một mùa hè chiến đấu căng thẳng ở EURO, không ai đảm bảo Oezil giữ được sự ổn định về thể lực trong mùa giải mới. Bên cạnh đó, tiền vệ Di Maria vốn có tiền sử những chấn thương không hề nhẹ chút nào. Thế nên, giữ Kaka ở lại sân Bernabeu và chấp nhận trao cơ hội cho anh là điều rất đáng để cân nhắc.

Ngọc Huy

8 Số bàn thắng của Kaka trong mùa giải 2011-12 là 8. Trong số đó, có 5 bàn thắng được ghi ở La Liga, và 3 bàn khác thuộc sân chơi Champions League.

14 Kaka đã thực hiện 14 đường chuyền quyết định trong mùa giải 2011-12 (cùng 2 pha mang về penalty), bằng tổng số pha kiến tạo của chính anh hai mùa trước đó (8 đường chuyền mùa đầu, và 6 trong mùa thứ hai).

875 Trong mùa giải 2011-12, Kaka thực hiện 875 đường chuyền trên sân chơi La Liga, với 688 là chính xác, đạt hiệu suất gần 78%.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/504n20120727123524457t151/real-madrid-ruong-bo-kaka-mot-quyet-dinh-sai-lam.htm