Lô đất B6 Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng
Sau nhiều kiến nghị của người dân khu Đầm Trấu, thực hiện chỉ đạo của bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP, sáng 4-7, UBND quận Hai Bà Trưng đã chủ trì cuộc họp giữa các Sở, ban ngành và Văn phòng UBND thành phố với nhân dân khu Đầm Trấu, để đối thoại, trao đổi và giải đáp những vấn đề liên quan đến lô đất B6 Đầm Trấu vốn được UBND TP phê duyệt cho thuê đất xây dựng trường học.
Trong 3 tiếng đồng hồ, nhiều kiến nghị, bức xúc của người dân khu đô thị Đầm Trấu đã được bày tỏ. Có ý kiến cho rằng, người dân đã đóng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 1993, vì sao lại không được tham gia ý kiến trong quyết định cho trường Văn Hiến thuê? Có người dân bày tỏ, tại khu đô thị Đầm Trấu, mật độ bê tông hóa quá cao, người dân ít có nơi sinh hoạt cộng đồng; vì vậy, nguyện vọng muốn được sử dụng lô đất B6 để làm vườn hoa, sân chơi. Vấn đề được nhiều người dân đưa ra là vì sao dự án được TP cho chủ trương từ năm 2002 mà vẫn bị “treo”? Từ thời điểm đó đến nay, liệu các quyết định của UBND TP có còn hiệu lực? Mặt khác, việc chậm triển khai dự án đã gây ảnh hưởng đối với môi trường, ANTT ở khu vực này...
Tháng 7-2002, UBND TP có công văn “chấp thuận đề nghị của Sở GD-ĐT và Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội để trường Văn Hiến được làm chủ đầu tư dự án xây dựng trường học trong khu đô thị Đầm Trấu theo quy hoạch đã được phê duyệt”. Tháng 12-2004, UBND TP tiếp tục có văn bản cho phép trường Văn Hiến thuê đất tại B6 khu Đầm Trấu để xây trường học. Tháng 6-2005, trường Văn Hiến đã hoàn thành đúng và đủ các thủ tục về tài chính và hành chính theo quy định và đã được Sở TN-MT-NĐ có trích lục bản đồ, bàn giao mốc giới đất. Một vấn đề được coi là “nhạy cảm” trong dự án trên, liên quan đến Pháp lệnh đê điều.
Tuy nhiên ngày 8-6-2005, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản khẳng định: “Dự án nằm cách xa đê và bờ sông trên khu đất có cao trình tự nhiên trên mức báo động số II, phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; xung quanh là những nhà cao tầng đã xây dựng. Việc xây dựng trường phổ thông dân lập Văn Hiến nhằm đảm bảo hoàn chỉnh các công trình hạ tầng xã hội cho khu vực là cần thiết”. Chính từ quan điểm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở GD-ĐT đã có Tờ trình lên UBND TP chấp thuận cho phép nhà trường được triển khai dự án xây dựng tại khu Đầm Trấu.
Liên quan đến những khiếu nại của người dân sở tại, theo tìm hiểu của PV ANTĐ, tháng 9-2008, UBND TP đã ra Thông báo “Kết luận giải quyết đơn công dân ở khu Đầm Trấu về việc xây dựng trường Văn Hiến”. Thông báo của UBND TP khẳng định 4 vấn đề: nội dung đơn tố cáo việc sử dụng dự án nhà ở Đầm Trấu để xây dựng trường Văn Hiến không đúng với quy hoạch chi tiết điều chỉnh được phê duyệt của thành phố là chưa chính xác.
Thứ hai, trường Văn Hiến đã được UBND TP cho thuê đất, và đã làm đủ các nghĩa vụ theo quy định với Nhà nước; vì vậy, việc công dân đề nghị thu hồi diện tích đất nêu trên là không có cơ sở. Thứ ba, nội dung đơn tố cáo khi chuyển đổi đất dành cho các công trình sự nghiệp phúc lợi xã hội sang đất kinh doanh và giao cho trường Văn Hiến không thực hiện đấu thầu mà cho thuê với giá rẻ là không đúng.
Thứ tư, vào ngày 29-10-2005, Đoàn giám sát HĐND TP, Sở GD-ĐT cùng chủ đầu tư phối hợp với UBND quận Hai Bà Trưng, UBND phường Bạch Đằng tổ chức họp với đại diện người dân các phường Bạch Đằng, Thanh Lương, Đống Mác. Cuộc họp này đã được Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP thể hiện tại văn bản số 28/BC-BPC ngày 31-10-2005. Vì vậy, nội dung tố cáo trường Văn Hiến không bàn bạc với dân là không đúng.
Toàn bộ kiến nghị của người dân tại cuộc đối thoại sáng 4-7 sẽ được UBND quận Hai Bà Trưng tập hợp, báo cáo lên UBND TP. Cùng với đó là những văn bản pháp lý của trường Văn Hiến. 8 năm “bỏ không” đối với khu đất gần 3.000m2 ở ngay trung tâm thành phố, thiết nghĩ, khoảng thời gian ấy đã là quá đủ. Dư luận đang mong đợi quyết định hợp lý, nhất quán của lãnh đạo thành phố, để sớm chấm dứt những phức tạp không đáng có.