Tháng 5/2010, Công ty Reed Tradex (Thái Lan) sẽ tổ chức Triển lãm Vietnam Manufacturing Expo và Nepcon Vietnam lần thứ 3 tại Việt Nam. “Thị trường Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn và chúng tôi có kế hoạch tổ chức triển lãm ở đây dài hơi. Chúng tôi mong muốn phát triển các triển lãm ở Việt Nam lớn ngang tầm sự kiện mà mình đã tổ chức mấy chục năm qua ở Thái Lan. Tuy nhiên, một trong những băn khoăn của chúng tôi là Việt Nam chưa có trung tâm triển lãm đủ tiêu chuẩn để thực hiện việc này”, bà Nichapa Yoswee, Giám đốc điều hành Công ty Reed Tradex nói.
Ông Lê Bá Ngọc, Tổng thư ký Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) cũng chia sẻ nhận xét này khi cho biết, hiện chưa có trung tâm triển lãm nào ở Việt Nam có quy mô lớn hơn 1 ha. “Việc tổ chức hội chợ xuất khẩu để đón các nhà nhập khẩu vào Việt Nam, tìm cơ hội mua hàng cho doanh nghiệp trong nước là rất cần thiết. Song cơ sở hạ tầng dành cho triển lãm của chúng ta còn hạn chế khiến công tác tổ chức khó khăn hơn”, ông Ngọc nêu hạn chế của cơ sở hạ tầng triển lãm Việt Nam.
Thực tế triển lãm tại Việt Nam trong những năm qua cho thấy, các triển lãm thu hút được khách quốc tế tham gia đông đảo là những triển lãm được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Ở Hà Nội, hiện các triển lãm chủ yếu được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, Cung Văn hóa hữu nghị và Triển lãm Nông nghiệp Việt Nam. Tại TP.HCM, các triển lãm chủ yếu được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hoàng Văn Thụ, Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) hay Trung tâm Hội chợ và Triển lãm quốc tế Sài Gòn (quận 7) mới chính thức đi vào hoạt động.
Tuy nhiên, quy mô của những trung tâm trên vẫn hạn chế so với nhu cầu tổ chức các sự kiện lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này ảnh hưởng tới khả năng tham gia triển lãm của các nhà triển lãm nước ngoài do những yêu cầu khắt khe về quy mô và chất lượng gian trưng bày.
Các chuyên gia trong lĩnh vực thương mại khẳng định, các hội chợ xuất khẩu hay triển lãm công nghệ sản xuất có tác dụng rất tốt cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Do đó, việc xây dựng trung tâm triển lãm quốc gia đạt những tiêu chuẩn để giúp các doanh nghiệp có được cơ sở hạ tầng tiếp cận với bạn hàng cũng như công nghệ mới của thế giới là rất cần thiết.
Bởi vậy, mới đây, thông tin Thủ tướng Chính phủ giao Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEFAC) làm chủ đầu tư Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia nhận được sự kỳ vọng rất lớn của các doanh nghiệp triển lãm trong và ngoài nước.
Theo thông tin mà VEFAC cung cấp, chỉ riêng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội) đã có diện tích lên tới 125,79 ha. Trong đó, có nhiều hạng mục quan trọng như khu triển lãm trong và ngoài trời; khu hội thảo; kho và dịch vụ vận chuyển; khu triển lãm kinh tế kỹ thuật thường xuyên... Theo kế hoạch, quý III năm nay, các đồng chủ đầu tư và chủ đầu tư thứ cấp dự án này sẽ bắt đầu được lựa chọn.
Chưa biết kế hoạch chi tiết xây dựng dự án này như thế nào, nhưng rất dễ nhận thấy rằng, để trung tâm này đi vào hoạt động đòi hỏi khoảng thời gian khá dài. Do đó, trước mắt, các doanh nghiệp vẫn phải tạm hài lòng với những trung tâm triển lãm có sẵn và những khó khăn về cơ sở hạ tầng chưa được giải quyết.