Ra mắt và phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân

Tối 1-9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ ra mắt và phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân trên toàn quốc. Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Nhân Dân và một số kênh truyền hình khác với sự tham gia của các điểm cầu Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu bấm nút phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân. Ảnh: LINH HẢI KHOA

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu bấm nút phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân. Ảnh: LINH HẢI KHOA

Cùng dự, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị; đồng chí Phan Diễn, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo một số cơ quan báo chí ở T.Ư và địa phương; các nhà báo lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Báo Nhân Dân qua các thời kỳ; các thế hệ cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Nhân Dân cùng đại diện gia đình các nhà báo liệt sĩ; gia đình có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, lễ phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân là dấu mốc quan trọng trên chặng đường ra đời phát triển của Báo Nhân Dân gần 65 năm qua. Đây là niềm vinh dự, là thời cơ, đồng thời cũng là thách thức đối với Ban Biên tập Báo Nhân Dân, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân và tập thể những người làm báo Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, sau hơn hai năm ra đời và hơn hai tháng phát sóng thử nghiệm, với phương châm: Xây dựng Truyền hình Nhân Dân là một kênh truyền hình chính luận, thời sự, kịp thời, trung thực, tin cậy, đặc sắc với thế mạnh là thông tin, bình luận chính trị-xã hội, Ban biên tập đã tập trung chỉ đạo về nội dung, xây dựng các chương trình đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền thời sự, và bình luận các vấn đề công chúng quan tâm, với thời lượng 24 giờ hằng ngày. Truyền hình Nhân Dân góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống; định hướng dư luận xã hội, định hướng văn hóa xã hội, xác lập những tiêu chí, chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

Đồng chí nêu rõ, Truyền hình Nhân Dân ra đời là kết quả của sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của các Ban Đảng T.Ư, các bộ, ngành liên quan và các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân, cùng đồng nghiệp và nhận được những tình cảm yêu mến, trân trọng của đồng bào, đồng chí, bạn xem truyền hình cả nước. Đáp lại sự quan tâm và những tình cảm đó, Truyền hình Nhân Dân, cùng tập thể những người làm báo Đảng nguyện ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng các chương trình để Truyền hình Nhân Dân thật sự là một kênh truyền hình mang dấu ấn chính luận đặc sắc, năng động và thân thiện, là người bạn gần gũi, tin cậy của mọi người, mọi nhà, của đông đảo bạn xem truyền hình trong nước và quốc tế.

Tại buổi lễ, các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân cùng nhau ôn lại kỷ niệm trong suốt gần 65 năm hình thành và phát triển Báo Nhân Dân, những ngày đầu làm báo tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên, trong những năm kháng chiến gian khổ cũng như thời kỳ hòa bình, xây dựng CNXH. Các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân có dịp giao lưu với các nhà báo lão thành, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân qua các thời kỳ: Hà Đăng, Hồng Vinh, Đinh Thế Huynh và những công nhân xếp chữ đầu tiên của nhà in Báo Nhân Dân. Các đại biểu cùng tưởng nhớ thế hệ các nhà báo lão thành nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hữu Thọ, các Nhà báo liệt sĩ công tác tại Báo Nhân Dân đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc.

Thông qua cầu truyền hình, khán giả cả nước gửi lời chúc mừng và mong muốn, tiếp nối truyền thống hào hùng và những thành công của Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân Dân sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, đem lại thông tin kịp thời, bổ ích về tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế- xã hội của đất nước và thế giới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Tại buổi lễ, Đài Truyền hình Việt Nam trao tượng trưng chiếc xe truyền hình lưu động trị giá hơn 36 tỷ đồng tặng Báo Nhân Dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương Ban Biên tập Báo Nhân Dân, Trung tâm Truyền hình Nhân Dân trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đã có sự chuẩn bị tích cực với tinh thần cầu thị, trách nhiệm để sau hai năm cho ra đời kênh Truyền hình Nhân Dân đúng dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, đưa Báo Nhân Dân trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đã thay đổi căn bản phương thức truyền thông thông tin trên toàn cầu. Đây là cơ hội và cũng là thách thức trong hoạt động báo chí và quản lý báo chí. Ra đời trong hoàn cảnh đó, Truyền hình Nhân Dân cần nắm bắt cơ hội, cập nhật công nghệ truyền thông mới để chuyển tải thông tin nhanh nhất, tiếp cận đông đảo người xem, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, nhất là thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị.

Ngoài lợi thế của một kênh thông tin bằng hình ảnh, Truyền hình Nhân Dân còn có thế mạnh là báo hình của một cơ quan báo chí lớn – cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Báo Nhân Dân kế thừa truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, đã có chặng đường lịch sử gần 65 năm. Tờ báo được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương; có đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được đào tạo cơ bản, có năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng; có đội ngũ cộng tác viên đông đảo, được bạn đọc quan tâm, tin cậy. Những thế mạnh đó là cơ sở rất quan trọng để Truyền hình Nhân Dân tuy mới phát sóng, nhưng đã có nền tảng chính trị, văn hóa và những điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển bền vững.

Thủ tướng đề nghị, cùng với các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, Truyền hình Nhân Dân, ngay từ đầu phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, đưa đường lối của Đảng vào cuộc sống, góp phần tổng kết thực tiễn, đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp toàn diện, khả thi, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng nêu gương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và những biểu hiện tiêu cực; đấu tranh phản bác có sức thuyết phục cao các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần phối hợp chặt chẽ giữa các ấn phẩm báo viết, báo điện tử, phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn, với các cơ quan thường trú trong nước và nước ngoài để thông tin kịp thời, sống động, chuẩn xác, gần gũi với công chúng.

Báo Nhân Dân nói chung, Truyền hình Nhân Dân nói riêng cần tập trung tuyên truyền thật tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thủ tướng mong muốn, Truyền hình Nhân Dân nêu cao tinh thần chủ động, không ngừng hoàn thiện về nội dung, chương trình, cơ sở vật chất-kỹ thuật, công tác tổ chức cán bộ, đưa Truyền hình Nhân Dân trở thành một kênh truyền hình thời sự chính luận phong phú, đặc sắc về nội dung, hiện đại về phương thức thể hiện, sớm có dấu ấn riêng, thu hút đông đảo công chúng.

Đúng 22 giờ 45 phút, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, Lê Hồng Anh, Phạm Thế Duyệt, Phan Diễn, Nguyễn Thiện Nhân, Đinh Thế Huynh, Tòng Thị Phóng, Lê Thanh Hải, cùng tập thể Ban Biên tập Báo Nhân Dân bấm nút phát sóng chính thức Truyền hình Nhân Dân.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/27328802-ra-mat-va-phat-song-chinh-thuc-truyen-hinh-nhan-dan.html