Trong năm 2010, Vovinam hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng khi Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) tài trợ cho Liên đoàn Vovinam thế giới (WVVF) và Liên đoàn Vovinam Việt Nam (VVF) số tiền 150.000 USD.
Năm ngoái, với khoản tài trợ 100.000 USD từ SGI, WVVF và VVF đã tổ chức đưa các đoàn võ sư, HLV và các VĐV sang Iran, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Indonesia… giao lưu, tập huấn và biểu diễn. Chỉ sau 3 năm (VVF thành lập năm 2007), Vovinam đã trở thành môn võ phổ biến tại nhiều nơi trên thế giới. Từ việc thành lập WVVF năm 2008, hiện Liên đoàn Vovinam châu Á (AVF) cũng đã ra đời năm 2009, với 12 hiệp hội quốc gia là thành viên. Ngoài ra, Campuchia đang có đề nghị thành lập Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á.
Tại buổi công bố tài trợ diễn ra sáng qua, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL kiêm Chủ tịch WVVF – Nguyễn Danh Thái đã phát biểu: “Việc Chính phủ cho phép thành lập VVF và WVVF ngoài việc nhằm phát triển môn võ cổ truyền của Việt Nam đến toàn thế giới, còn mang ý nghĩa chính trị to lớn. Thông qua hoạt động Vovinam, Việt Nam mong muốn tập hợp được những Việt kiều, người nước ngoài… đang tập luyện môn võ này, từ đó tạo mối đoàn kết dân tộc và quảng bá Vovinam trở thành thương hiệu như judo của Nhật Bản hay taekwondo của Hàn Quốc. Sắp tới, có thể Vovinam sẽ được đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông như một môn học chính quy”.
Hiện tại, Việt Nam đã có những động thái tích cực để vận động Indonesia, nước chủ nhà của SEA Games 2011, đưa Vovinam vào danh sách thi đấu chính thức. Ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch SGI kiêm phó chủ tịch VVF cho rằng với những đóng góp tích cực thời gian qua, cộng với tầm ảnh hưởng của lãnh đạo WVVF và VVF thì việc Vovinam xuất hiện tại SEA Games 26 là khá khả quan.