Đúng dịp này, đơn vị đón đoàn học viên Học viện Chính trị - Quân sự về thực tập nên được sự đồng ý của chỉ huy đơn vị, đoàn cơ sở tổ chức một cuộc thảo luận trao đổi kiến thức và kinh nghiệm tổ chức Tháng Thanh niên. Các học viên thực tập thì mong muốn được đem kiến thức tích lũy trong những năm học tại học viện áp dụng vào hoạt động thực tiễn ở đơn vị, trong khi Ban chấp hành đoàn cơ sở lại muốn tìm ra phương hướng, biện pháp tổ chức thực hiện “Tháng Thanh niên” vừa tiết kiệm, vừa tạo được nét mới và sự đột phá về chất lượng, hiệu quả công việc.
Sau cuộc họp sôi nổi và cởi mở ấy, đoàn cơ sở “mạnh dạn” xin ý kiến chỉ đạo của chỉ huy đơn vị và khi được sự đồng ý, động viên thì tổ chức các hoạt động bề nổi tạo khí thế như diễn đàn thanh niên, liên hoan, giao lưu văn nghệ, gặp mặt “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, thi đấu giao hữu thể thao… Bên cạnh đó, đoàn cơ sở cố gắng cơ cấu lại cách phân công nội dung, tổ chức thực hiện. Trước đây, cấp chi đoàn, liên chi đoàn đóng vai trò thực hiện thì nay chủ động làm công tác chuẩn bị và tổ chức để đoàn viên, thanh niên thực hiện. Cách làm này phát huy tối đa sự năng động, sáng tạo của Ban chấp hành đoàn các cấp và tập trung được nguồn lực vào các hoạt động.
Với quyết tâm và sự sáng tạo, gắn bó, đoàn kết, sau hơn 10 ngày triển khai Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Đơn vị M39 đã hoàn thành 14 công trình thanh niên, góp phần cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp ở các cơ quan, đơn vị; tổ chức 6 buổi phát tin trên mạng truyền thanh nội bộ đơn vị… Bên cạnh những hoạt động này, đoàn cơ sở đơn vị còn phối hợp với các tổ chức đoàn địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại; thăm hỏi, động viên và giúp đỡ 23 gia đình chính sách; thăm viếng, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ ở 3 xã trên địa bàn đơn vị đóng quân…
Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên không chỉ khẳng định vai trò, sự chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ mà còn tạo nên không khí sôi nổi, gần gũi, đoàn kết giữa cán bộ với chiến sĩ.
Bài, ảnh: Nguyễn Đăng Minh