>>> Hoang tàn làng lở núi
Khẩn trương giúp người dân tại Pác Nặm, Bắc Kạn khắc phục hậu quả của thiên tai - Ảnh: VNN
Tại Quảng Ninh, một cơn giông bất ngờ ập đến trưa 7-7 đã nhấn chìm một chiếc mủng chở 8 phụ nữ ở thôn Hạ, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên đang lênh đênh trên biển để khai thác thủy sản. Có 3 trong 8 phụ nữ trên bị sóng biển cuốn trôi là: Bùi Thị Thoan, 41 tuổi; Ngô Thị Duyên, 13 tuổi (con gái chị Thoan) và Nguyễn Thị Thảo, 39 tuổi; 5 người còn lại may mắn được một số ngư dân đánh bắt cá ở gần đó cứu thoát.
Ông Vũ Hùng Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Yên đã huy động 50 chiến sĩ công an, quân đội, dân quân, tự vệ cùng với 11 chiếc thuyền, mủng đưa 5 người được cứu sống về nhà an toàn, đồng thời nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích.
Tại Hà Giang theo thống kê sơ bộ của Ban Phòng, chống lụt bão và Giảm nhẹ thiên tai (BPCLB&GNTT) tỉnh, mưa to và kéo dài liên tục làm 7 người chết, mất tích, toàn tỉnh ước thiệt hại trên 16,5 tỷ đồng, huyện Bắc Mê thiệt hại về tài sản lớn nhất.
Trong khi đó, mưa to nhiều ngày đã làm nước các dòng suối trong khu vực huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái dâng cao, xuất hiện lũ ống. Vào hồi 17h ngày 6-7, em Nguyễn Mạnh Trung, sinh năm 1992, học sinh lớp 11 trường THPT Trạm Tấu, trú tại khu 2 thị trấn Trạm Tấu, do chủ quan khi tắm trên dòng suối Tung Hát đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến chiều 7-7 vẫn chưa tìm được thi thể nạn nhân.
Đặc biệt chú ý kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm vùng bị lũ lụt
Chiều 7-7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần cảnh báo: Trong tháng 8 mưa nhiều, nhiệt độ giảm nên khả năng một số dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm có khả năng gia tăng, nhất là dịch tai xanh trên lợn. Cục Thú y và Cục Chăn nuôi cần đặc biệt chú ý kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các vùng vừa bị ngập lụt ở phía Bắc, chuẩn bị đủ cơ số thuốc tiêm phòng dịch.
(Theo TTXVN)
Chiều 7-7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần cảnh báo: Trong tháng 8 mưa nhiều, nhiệt độ giảm nên khả năng một số dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm có khả năng gia tăng, nhất là dịch tai xanh trên lợn. Cục Thú y và Cục Chăn nuôi cần đặc biệt chú ý kiểm soát dịch bệnh gia súc, gia cầm tại các vùng vừa bị ngập lụt ở phía Bắc, chuẩn bị đủ cơ số thuốc tiêm phòng dịch.
Theo số liệu của Ban chỉ huy phòng chống - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến 9h ngày 7-7- 2009, mưa lũ đã làm sạt lở ta luy và nền nhà của 70 hộ dân tại các xã Khau Mang, Lao Chải, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Mồ Dề, thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải), làm sạt lở 34m3 kè, 20m tường của trường THPT Mù Cang Chải và vùi lấp 1ha lúa.
Trên một số tuyến đường tỉnh lộ Nghĩa Tâm - Trạm Tấu và Âu Lâu - Đông An cũng có một số điểm sạt lở nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Đến 13h ngày 7-7, Quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Mù Cang Chải đã thông xe bước 1. Thường trực UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh, huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên và huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ bạt ta luy, hót đất đá sạt lở, khôi phục diện tích lúa, hoa màu bị ảnh hưởng để nhân dân ổn định cuộc sống.
Tính đến cuối giờ chiều 7-7, thiệt hại do đợt bão lũ vừa qua tại huyện Mường La (Sơn La) đã có thêm 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi và sạt lở đất gây tử vong, nâng tổng số người chết lên 3 người, 1 người mất tích chưa tìm thấy thi thể.
Nạn nhân bị lũ cuốn trôi là anh Đinh Văn Ninh, 24 tuổi, công nhân thủy điện Pá Chiến (Mường La) và ông Thào A Tu (50 tuổi), trú tại bản Pa Múa, xã Hua Trai khi đi làm nương về, qua suối cạn thì bất ngờ bị sạt lở đất đá với khối lượng lớn làm ông tử vong tại chỗ. Xác nạn nhân đã được tìm thấy và đưa về gia đình an táng.
Chiếc cầu tạm được đúc bằng bê tông từ xã Chiềng Lao lối sang khu nhà máy thủy điện Huổi Quảng qua suối Mô trị giá hơn 25 tỷ đồng bị lật úp do lũ cuốn. Một số xã như Mường Dôn (huyện Mường La), Mường Lèo, Sam Kha (Sốp Cộp) bị cô lập, không thể liên lạc được qua điện thoại. Huyện đã huy động các lực lượng tham gia thông tuyến, cứu chữa người bị thương, khắc phục hậu quả bão lũ từng bước ổn định cuộc sống.
Tại vùng tâm lũ Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, đến 17h ngày 7-7, công tác cứu hộ tại bản Khên Lền (xã Công Bằng) vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Vẫn còn 9 nạn nhân bị vùi lấp trong đất... Hiện tại công tác cứu hộ cứu nạn tại vùng sụt lở còn gặp rất nhiều khó khăn do giao thông đi lại quá phức tạp. Toàn thể lực lượng cứu hộ cứu nạn phải dùng những dụng cụ thô sơ (cuốc, xẻng…) để tìm kiếm nạn nhân, vì máy móc không thể đưa vào được.
Cho đến 17h chiều 7-7, đã có khoảng hơn 200 cán bộ chiến sỹ quân đội, công an, dân quân huyện Pác Nặm… đang cố gắng bằng nhiều cách vận chuyển lương thực, thực phẩm và làm công tác cứu hộ tại hiện trường xảy ra vụ sụt lở đất. Đoàn công tác xã hội của Báo ANTĐ cũng đang có mặt tại khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất để cùng các cơ quan chức năng cứu giúp bà con.
Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội: 5.000.000 đồng; Nhà hàng Nam Long - 34 Điện Biên Phủ, Hà Nội: 3.000.000 đồng; Nguyễn Thị Dư - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: 2.000.000 đồng; Cháu An Đăng Quang - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội: 100.000 đồng; Cháu Lê Minh - số 70 ngõ 295 Bạch Mai, Hà Nội: 50.000 đồng; Chị Mai Thương - số 2 Lê Trực, Ba Đình, Hà Nội: 50.000 đồng; Anh Trần Hà Trung - Tập thể Học viện Y dược học, Hà Đông, Hà Nội: 50.000 đồng; Chị Hoàng Mến - Thành Công, Ba Đình, Hà Nội: 50.000 đồng; Anh Phạm Thái Hà - Giang Biên, Long Biên, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Lê Phương Thảo - số 42 Phương Mai, Hà Nội: 50.000 đồng;
Cháu Nguyễn Tiến Phúc - phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội: 100.000 đồng; Cháu Nguyễn Uyên My - số 407 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Khổng Ngọc Quang - P106BI2, tập thể Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Trần Nguyễn Ngọc Minh, số 10/127/30 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội: 50.000 đồng; Chị Trần Thị Thu Thủy, P506, D1, tập thể Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội: 50.000 đồng; Anh Nguyễn Nhật Linh - Đại học Xây dựng Hà Nội: 200.000đ; Cháu Chu Gia Lâm Bình - 66 Trần Quốc Toản, Hà Nội: 100.000 đồng;
Cháu Hà Minh Nghĩa - số 14/52 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội: 100.000 đồng; Anh Trần Đăng Trung - Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Nguyễn Tất Đạt - Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Hà Nội: 50.000 đồng; Anh Viễn Dương - Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Nguyễn Ngọc Gia Vinh - tổ 35 phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Nguyễn Phúc Khôi Nguyên - P305 số 881 Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội: 50.000 đồng; Chị Cao Ngọc Mai - Mỹ Đình: 50.000 đồng;
Cháu Lê Phương Anh - 422 Bạch Mai, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Trần Minh Chi - 239 tổ 14 Thịnh Quang, Đống Đa: 50.000 đồng; Cháu Nhật Minh - trường Mầm non Minh Hải, Hoàng Cầu, Hà Nội: 50.000 đồng; Cô Hà Ngọc Thanh - 97B Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Thu Quế - ngõ 203 Chùa Bộc, Hà Nội: 50.000 đồng; Cháu Lê Nguyễn Trí Nhân - ngõ 96, Võ Thị Sáu, Hà Nội: 50.000 đồng; Chị Đặng Thị Thoan - Melia Hotel: 50.000đ.

