WB khuyến nghị Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế

Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố ngày 12/7 tại Hà Nội đã khuyến nghị Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế để tăng trưởng bền vững.

Ông Deepak Mishra, Chuyên gia Kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam, cho rằng trong nửa đầu năm 2013, kinh tế vĩ mô của Việt Nam khá ổn định, các cán cân đối ngoại được cải thiện.

Qua khảo sát, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn cho rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với việc có tới 57% các nhà đầu tư Singapore được hỏi dự định sẽ mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, việc tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong toàn bộ nền kinh tế đang giảm xuống là tín hiệu cho thấy đòi hỏi Việt Nam cần khẩn trương có các giải pháp cải thiện để duy trì lượng FDI đủ lớn trong thời gian tới.

WB cho rằng tốc độ tăng trưởng 4,9% trong nửa năm đầu 2013 của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ, tiếp theo các quý cuối cùng thường có xu hướng tăng trưởng cao nhất, khi mọi cơ quan doanh nghiệp tăng tốc giải ngân, hoàn thành các đơn đặt hàng. Vì vậy, đến hết năm 2013, WB dự báo tốc độ tăng GDP của Việt Nam sẽ đạt khoảng 5,3%, trong năm 2014 con số này sẽ là 5,4%.

Giám đốc WB tại Việt Nam Kwakwa nhận định việc điều chỉnh các chính sách tài khóa, tiền tệ kịp thời là cần thiết nhưng quan trọng hơn là hành động triển khai quyết liệt và có cơ quan điều phối chính sách, kết hợp đẩy nhanh tái cơ cấu, lành mạnh hóa các nhân tố, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Việc giảm các loại thuế và phí tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp trong khi nhu cầu đầu tư, đặc biệt đầu tư xây dựng cơ bản khiến việc cân đối ngân sách nhà nước sẽ chịu nhiều sức ép và khó tăng mạnh đầu tư.

Cho rằng tiến trình tái cơ cấu DN Nhà nước thực hiện còn chậm nhưng WB vẫn đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Việt Nam, cơ bản rủi ro khủng hoảng hệ thống đã lùi bước. Trong lĩnh vực ngân hàng, Chính phủ Việt Nam đã có bước đi rõ rệt trong việc tái cơ cấu đồng thời thành lập Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và các quy định liên quan.

“Việc thành lập VAMC là cần thiết nhưng quan trọng các quy định liên quan phù hợp với chuẩn mực quốc tế về mua bán nợ (đảm bảo tính thị trường), hạn chế tối đa việc dùng ngân sách Nhà nước xử lý nợ xấu, đồng thời cần có các công cụ khác các quy định về Luật Phá sản, nâng cao năng lực Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Luật Quản lý vốn Nhà nước...”, bà Kwakwa nói.

Về việc nới biên độ tỷ giá của NHNN, đại diện WB khẳng định đây là hành động đúng đắn. Việt Nam cũng như các quốc gia có thu nhập trung bình cần áp dụng chế độ tỷ giá linh hoạt hơn trong 5-10 năm tới.

Huy Thắng

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/quy-dinh-ve-xac-dinh-trinh-do-ly-luan-chinh-tri/20137/172712.vgp