Quy định giá sàn để chống phá giá cước di động

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 3 tháng trước 24 lượt xem

(Đất Việt) Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Lê Nam Thắng đã yêu cầu Cục Viễn thông sớm xây dựng Thông tư về quản lý giá cước, trong đó có quy định về “giá sàn” để làm cơ sở xác định “ngưỡng” phá giá thị trường của các gói cước viễn thông.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2011, Beeline tung ra thị trường gói cước Tỷ phú với giá bán 20.000 đồng/sim và chỉ cần nạp 20.000 đồng mỗi tháng, các thuê bao sẽ có 1 tỷ đồng trong tài khoản để gọi nội mạng. Thời gian ưu đãi của gói cước này kéo dài trong 10 năm.

Như vậy, giá trị tính cước chưa đến 10 đồng/phút gọi nội mạng, trong khi các doanh nghiệp lớn đều đang áp dụng mức cước 500 – 600 đồng/phút. Tháng 10/2011, Beeline bị Bộ Thông tin Truyền thông “tuýt còi” vì cho rằng gói cước này chưa đáp ứng quy định về khuyến mại.

Tháng 10/2011, Beeline tiếp tục ra gói cước Tỷ phú 2 với ưu đãi cho khách hàng 1 tỷ đồng và sử dụng trong 10 năm, tương đương mỗi ngày thuê bao được hưởng 270.000 đồng.

Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT-TT cho biết, ngoài Beeline, một số doanh nghiệp nhỏ cũng tiếp tục triển khai một số chương trình, gói cước có dấu hiệu phá giá thị trường. Nếu để doanh nghiệp tiếp tục phá giá thì nhiều doanh nghiệp khác cũng phá giá theo, khi đó, thị trường sẽ rất khó phát triển bền vững. Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay là chưa có quy định chính thức về định lượng mức giá thế nào bị coi là “phá giá”.

Do vậy, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã yêu cầu Cục Viễn thông sớm xây dựng Thông tư về quản lý giá cước, trong đó có quy định về “giá sàn” để làm cơ sở xác định “ngưỡng” phá giá thị trường của các gói cước viễn thông.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang