Dự án Luật nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp chủ trì gồm 5 chương, 59 điều. Tình hình thực tế vừa qua cho thấy, hoạt động quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nuôi con nuôi còn nhiều hạn chế. Ví dụ: Nhiều trường hợp người dân không đi đăng ký việc nuôi con nuôi ở các cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến việc không có cơ sở pháp lý để bảo đảm quyền và lợi ích của các bên liên quan.
Trên thực tế nhiều vụ việc xảy ra cho thấy, có những biểu hiện chạy theo lợi ích vật chất trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Vì vậy, việc ban hành riêng một đạo luật về nuôi con nuôi sẽ tạo khung pháp lý thống nhất về vấn đề này trong việc bảo đảm quyền của trẻ em là hết sức cần thiết.
Có một số điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật là điều chỉnh thống nhất vấn đề nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong một luật thay vì tách bạch như hiện nay. Việc thống nhất này cũng thể hiện quan điểm tăng cường cho trẻ em là con nuôi trong nước, việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài chỉ là biện pháp thay thế cuối cùng.
Một điểm đáng chú ý trong dự thảo luật là đổi mới cách thức giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài. Để chấm dứt việc cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cũng trực tiếp đảm nhận việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi như hiện nay dễ nảy sinh tiêu cực, dự thảo luật quy định, việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi người nước ngoài sẽ được Hội đồng tư vấn do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, Dự án Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi, dự án Luật bưu chính.
Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bưu chính.
Tác giả : Phương Mai