Quốc Khánh 2/9: Cán bộ, nhân viên được nghỉ bao nhiêu ngày?

Theo lịch năm nay, ngày 2/9/2015 rơi vào ngày thứ 4, do vậy, nếu không có gì thay đổi thì cán bộ, công chức, viên chức có thể sẽ được nghỉ một ngày.

Tại Hà Nội, theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), vào sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra Lễ mít tinh diễu binh diễu hành với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu là đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Cán bộ nhân viên sẽ được nghỉ lễ 1 ngày trong dịp Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, vào lúc 7h10 sáng 2/9, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức bắn 21 phát đại bác tại khu vực Hoàng Thành Thăng Long khi hát Quốc ca và trong thời gian diễn ra Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. Tiếp đó, vào 21h tối 2/9, TP sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm: Hồ Hoàn Kiếm; Công viên Thống nhất, Hồ Văn Quán; SVĐ quốc gia Mỹ Đình và Hồ Tây.

Riêng Hà Nội, trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, các hoạt động diễn ra từ ngày 5/8 đến 10/9 như: Biểu diễn văn hóa-nghệ thuật, trình diễn âm thanh, ánh sáng tại khu vực quảng trường Nhà hát Lớn, Tượng đài Lý Thái Tổ, sân vận động quốc gia Mỹ Đình, giải đua xe đạp xung quanh hồ Hoàn Kiếm, triển lãm thành tựu kinh tế , xã hội 70 năm.

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở 5 điểm tầm cao

Đặc biệt, lần đầu tiên sẽ có lễ hội âm nhạc “Hà Nội mùa thu năm 2015” diễn ra tại 50 điểm trên địa bàn thành phố… Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các tập thể, cá nhân tiêu biểu và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...
Một hoạt động được đông đảo người dân mong chờ là chương trình bắn pháo hoa vẫn được duy trì. Năm nay, Hà Nội tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm trên địa bàn.

Còn tại Đà Nẵng, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015), pháo hoa sẽ được bắn trên sà lan neo giữa sông Hàn (đoạn giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước, khu vực trước cảng Đà Nẵng cũ) theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không có nhạc).

Tổng thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 2/9, sử dụng pháo hoa tầm cao còn lại từ Cuộc thi Trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2015 và mua thêm 150 giàn pháo hoa tầm thấp.

Tính từ đầu năm 2015 tới nay, cả nước đã có 3 đợt nghỉ lễ, tết tương đối dài. Đó là dịp nghỉ tết Dương lịch năm 2015 (4 ngày); nghỉ tết âm lịch năm 2015 (9 ngày) và đợt nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5(kéo dài 6 ngày).

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-khanh-29-can-bo-nhan-vien-duoc-nghi-bao-nhieu-ngay-d51009.html