Quấy rối tình dục qua những con số

Xem tin gốc 

VietnamNet - 28 tháng trước 331 lượt xem

Quay roi tinh duc qua nhung con so

- Người ta đều biết hiện tượng QRTD là chuyện xảy ra ở nhiều nơi, nhưng chỉ khi có những cuộc điều tra xã hội học mới thấy sự phổ biến của nó theo xu hướng gia tăng.

Quấy rối tình dục phổ biến đến mức nào?

Ở nước ta chưa có một điều tra xã hội học nào về những vụ QRTD thường xảy ra với các đối tượng nào, tầng lớp nào, lứa tuổi nào, giới tính nào… nhưng ai cũng phán đoán được “nạn nhân” chủ yếu của QRTD là phụ nữ trẻ, nhất là phụ nữ… đẹp. Thế nhưng QRTD cũng xảy ra không chỉ với phụ nữ mà còn với trẻ em và với cả nam giới nữa.

Số lượng

Lấy thí dụ ở Mỹ, một nước dù QRTD bị coi là một hành vi tội phạm và bị xử lý theo pháp luật thì đây vẫn là một việc rất phổ biến. Theo báo cáo của EEOC (Ủy ban cơ hội bình đẳng về việc làm của Mỹ), thì năm 2007 chỉ riêng trong giới công sở thôi đã có 12.510 vụ QRTD bị đem ra xét xử (nên hiểu rằng con số này luôn luôn ít hơn thực tế, nhiều vụ vì xấu hổ hoặc người bị quấy rối tự coi là “nhẹ” và nhất là bị khống chế vì nhiều lý do nên không khai báo hoặc kiện tụng). Do sự nghiêm khắc của luật pháp (mới chỉ ban hành hơn 10 năm trở đây) nên hiện tượng QRTD đã có chiều hướng giảm so với 10 năm trước đó vì số vụ QRTD bị đưa ra tòa năm 1997 là 15.889 vụ (giảm hơn 3.000 vụ trong 10 năm).

Tây Âu cũng không… chịu thua kém Mỹ. Năm 1999, một điều tra của EC cho biết 50% phụ nữ công sở tại EU thường xuyên phải chứng kiến những hành động QRTD, phải nghe những lời gạ gẫm quan hệ tình dục (và nhiều trường hợp phải thực hiện quan hệ tình dục với cấp trên và đồng nghiệp). Một điều tra mới hơn cho thấy 35% phụ nữ và 10% nam giới thường xuyên bị QRTD. Các kết quả điều tra ở Pháp, Thụy Sĩ, Ba Lan, Bungari, Nga, CH Séc cũng có kết quả tương tự.

Tình hình ở châu Á tùy thuộc từng nước mà có mức độ khác nhau. Theo Sina.com, ở Trung Quốc, tại các xí nghiệp tư nhân và liên doanh số phụ nữ bị QRTD lên tới 45%, trong khi tại các xí nghiệp quốc doanh chỉ là 18%. Hồng Kông có vẻ nặng nề hơn. Một điều tra vào năm 1992 trên 500 nữ công nhân, viên chức cho biết tỷ lệ phụ nữ bị QRTD lên tới 85%. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, hành vi QRTD bị đặt ra ngoài vòng pháp luật nên những con số này giảm đáng kể chỉ còn 35% ở nữ và 10% ở … nam.

Tỷ lệ nạn nhân

Một điều tra của Viện Louis Harris (Hoa Kỳ), với số người được hỏi ngẫu nhiên là 762 công nhân viên chức thì kết quả như sau:

31% nữ CNVC và 7% nam CNVC thừa nhận bị QRTD tại nơi làm việc. Trong số này, 62% cho biết họ bị QRTD nhưng không dám có phản ứng gì.

100% nữ CNVC nói người QRTD mình là người khác giới và 59% nam CNVC (trong số 7% nói trên) cho biết người QRTD mình là phái yếu! Trong số nữ CNVC, 43% cho biết bị QRTD bởi các thủ trưởng, 27% bởi những người đàn ông già hơn, 19% bởi những người cùng lứa tuổi và 8% bởi những người trẻ hơn.

Một khuynh hướng khác nữa là tình trạng nam giới bị QRTD bởi phụ nữ ngày càng gia tăng (song vì “sĩ diện đàn ông” nên chẳng mấy khi họ tố cáo kiện trước tòa). Tại Trung Quốc, trong số các “nạn nhân” của hiện tượng QRTD bao gồm 79% là nữ và 21% là nam.

Tình hình nói trên xảy ra ở công sở. Tuy nhiên có một khu vực mà QRTD xảy ra không kém phần “sôi động” là nhà trường. Tại khu vực đáng lẽ phải hết sức "mô phạm” và “trong trắng” này tại các nước đều là một hiện tượng tiêu cực rất đáng quan tâm.

Những con số thống kê mà Viện Louis Harris với sự phối hợp của Scholastic Inc. do Quỹ ĐH nữ tài trợ thu được qua cuộc điều tra tiến hành năm 1993, với 1.632 học sinh (828 nam và 779 nữ), tại các lớp từ 8 đến 11 tại 79 trường công lập (bao gồm nhiều dân tộc sống tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) là những con số đáng báo động.

Theo bản điều tra này, 83% nữ sinh và 60% nam sinh đã từng bị QRTD ở những mức độ khác nhau (bị nghe những câu chuyện tục tĩu, những cái nhìn thô bỉ, bị ôm hôn, bị ép vào tường, kéo quần áo và tung tin xấu…) tại nhiều địa điểm (trường, lớp, phòng tập thể dục, ngoài công viên… ) bởi các đối tượng quấy rối khác nhau (cá nhân đơn lẻ hoặc cả nhóm người gồm người quen, các bạn, thầy cô…). Cũng có những trường hợp các học sinh QRTD… lẫn nhau, bằng cách rất… học sinh, tán tỉnh nhau qua hình thức chat chit, gửi cho nhau những bức ảnh hoặc những đoạn phim đồi trụy… mà “nạn nhân” không dám kể lại với bạn bè hoặc báo cáo với nhà trường.

Một báo cáo của Tổ chức nữ hướng đạo sinh ở Mỹ cho biết: 30% số nữ sinh từ 13 đến 18 tuổi thường xuyên bị QRTD.

QRTD trong những học sinh là một hiện tượng rất đáng suy nghĩ.

Tuấn Hà

Phần 3: Những thủ phạm quấy rối tình dục

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang