>>Mỗi quận một kế dẹp nạn quảng cáo rao vặt
Chiến dịch xóa quảng cáo rao vặt trái phép đã mang một kết quả hết sức bất ngờ, phải nói là “ngoài sự mong đợi” của các cấp chính quyền và người dân, chỉ trong một thời gian ngắn…
Khó gọi “thông cống”
Anh Nguyễn Văn Quân, ở khu tập thể 8/3, quận Hai Bà Trưng cho biết, mấy hôm vừa rồi, nhà anh bị tắc cống mà không làm sao gọi được đội ngũ thông cống đến. “Tôi gọi theo số điện thoại in trên tường, cũng có người nhấc máy hẳn hoi. Thế nhưng, họ cứ bảo “đang đến”, rồi lại “đang đến”, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì đã gần một tuần vẫn không có người đến thông. Bí quá, anh Quân đành phải lên mạng tìm, xem địa chỉ và tự đến nơi để “mời”, mới có người đến nhà để làm cái việc mà mọi khi, chỉ cần “alô” một tiếng là có liền.
Tìm hiểu, anh Quân được biết: Thời gian qua, nhiều tổ dân phố trong địa bàn thành phố đã dùng kế “điệu hổ li sơn” để “tóm” những người thực hiện các dịch vụ được đăng tại các tờ quảng cáo dán trên tường. Cụ thể, khi phát hiện các tờ quảng cáo mới dán, mọi người đã chủ động gọi điện theo số điện thoại quảng cáo để “mời” đến làm dịch vụ. Tuy nhiên, khi “con mồi” đến, các bác tổ dân phố đã giữ lại tuyên truyền, giảng giải. Có trưòng hợp sau đó được tha, nhưng cũng có trường hợp, các cụ báo luôn cho chính quyền. Chính vì vậy, sợ bị “ăn quả lừa” nên hầu như những người làm dịch vụ không còn dám nhận lời mời qua các cuộc điện thoại nữa.
“Kể thì cũng hơi bất tiện, khi mình phải trực tiếp đi tận nơi để mời người đến nhà làm dịch vụ. Tuy nhiên, có như vậy thì nạn quảng cáo, rao vặt trái phép mới dẹp được” - anh Quân vui vẻ nói.
Để tìm hiểu thực hư, PV VnMedia đã gọi điện thoại dịch vụ “thông Toilét, Thoát sàn, Chậu rửa, Bể phốt, Cống ngầm, Bệ tiểu, Hố ga, Đường nước sạch, Đường thoát nước mưa...” theo số in trên tường là 0915522.xxx thì chỉ thấy số điện thoại này tắt máy. Một loạt các số điện thoại dịch vụ khoan cắt bê tông khác như 0943146xxx; 0912041xxx; 0932217xxx cũng trong tình trạng “im lìm”.
Xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại phường Ngọc Khánh
“Sợ các cụ tổ dân phố”
Một chủ cơ sở dịch vụ thông thoát bể phốt ở phố Trương Định (xin được giấu tên) cho biết: Trước đây, việc dán quảng cáo và số điện thoại liên lạc khắp nơi trong thành phố đã giúp cơ sở của anh kiếm được khá nhiều khách hàng. Từ khi Thành phố tiến hành chiến dịch xóa quảng cáo rao vặt trái phép, anh đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định và không thuê người đi dán lại nữa. Đồng thời, anh cũng nghĩ đến các phương thức quảng cáo, rao vặt trên mạng Internet và chuẩn bị đăng ký quảng cáo tại các điểm quảng cáo miễn phí của phường. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, khi có người gọi qua điện thoại, anh cũng không dám nhận lời vì sợ trúng kế “điệu hổ li sơn” của các cụ tổ dân phố.
“Tôi có mấy anh bạn cùng nghề đã bị “dính đòn”, nên tạm thời giai đoạn này án binh bất động. Tuy mình không dán thêm, nhưng biết đâu vẫn có những tờ quảng cáo cũ đã dán mà chưa được bóc, xóa. Ai mà biết họ đọc được số trên tường hay trên mạng. Bị bắt rồi thì cũng không thể thanh minh. Tốt nhất là đành chờ đợi cho qua cái thời gian chiến dịch này đi đã”. – ông chủ này tiết lộ.
Câu chuyện như của anh Quân và người chủ dịch vụ thông bể phốt nói trên hiện không còn là hiếm. “Mặc dù trong thời gian này, có thể có đôi chút bất tiện cho người sử dụng dịch vụ, nhưng vì “một Thủ đô văn minh”, những bất tiện này chỉ là chuyện nhỏ” - bác Hòa, một người dân ở phường Ngọc Khánh tâm sự.
Trong khi nhiều ông chủ “nằm im” chờ cho qua thời điểm “giao thời” thì một số ông chủ khác đã nhanh trí đăng quảng cáo rao vặt trên mạng Internet hoặc báo giấy với những số điện thoại hoàn toàn mới. Mặc dù coi như phải bắt đầu từ đầu, nhưng những ông chủ này đã có thể yên tâm khi khách hàng có nhu cầu gọi tới. “Chẳng hơi đâu mà đi dán trộm nữa. Nhỡ chẳng may mà bị tóm thì nộp phạt rất nặng. Ngay cả không phạt, nhưng các cụ ấy cứ gọi đến, rồi không thuê mà lại mắng cho một trận và đuổi về cũng đủ mệt rồi”. - một chủ dịch vụ khác nói thẳng. Đây cũng chính là kế mà nhiều tổ dân phố hiện nay đang áp dụng.
Một “tác dụng kép” rất tuyệt vời của kế này, đó là các số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép đã tự trở nên vô dụng mà không cần đến sự ra tay của các nhà mạng, điều mà nhà cung cấp dịch vụ nào cũng chưa muốn mạnh tay, do ngại đụng chạm tới khách hàng của mình.
Với những diễn biến mới như hiện nay, hi vọng về việc làm sạch các bức tường, cột điện ở Thủ đô không còn là quá khó như mọi người vẫn lo lắng. Hóa ra chẳng cần đao to búa lớn, mà chỉ với một kế rất đơn giản là “điệu hổ li sơn”, các tổ dân phố đã thực sự góp phần thành công vào chiến dịch xóa quảng cáo rao vặt trái phép của Thành phố.
Tuệ Khanh