Quảng Trị: Quạt trần trong lớp rơi, 2 học sinh bị thương

Trong lúc cả lớp đang học thì bất ngờ chiếc quạt gắn trên trần bị đứt và rơi xuống, 2 học sinh lớp 7 ngồi ở bàn đầu bị trúng cánh quạt và bị thương.

Sự việc hi hữu nói trên xảy ra vào trưa 5/10, tại trường THPT Tân Lâm, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Em Lê Quang Đoàn, học sinh lớp 7 trường THPT Tân Lâm – nạn nhân trong vụ việc kể lại: “Sáng nay, khi chúng em đang học tiết Mỹ thuật thì chiếc quạt trần đang chạy bị đứt và rơi xuống. Em và bạn Nguyễn Văn Anh ngồi ở bàn đầu tiên nên bị quạt rơi trúng người”.

Chiếc quạt trần rơi khiến em Đoàn bị thương ở tai

Sự cố quạt trần rơi đã khiến cả lớp học nhốn nháo. Em Đoàn bị thương ở tai, chiếc kính cận cũng bị cắt một phần, còn em Anh bị trầy sượt ở gáy.

Được biết, trước khi xảy ra sự cố, các em học sinh cũng đã nhận thấy dấu hiệu mất an toàn từ chiếc quạt trần nói trên và đã phản ánh với giáo viên.

Phòng học nơi xảy ra sự cố

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các thầy, cô giáo trường THPT Tân Lâm đã lập tức đưa các em về bệnh viện đa khoa huyện Cam Lộ để băng bó vết thương. Đến chiều cùng ngày, cả 2 em đã được người thân đưa về nhà.

Chị Phan Thị Mỹ Thu, mẹ em Đoàn cho biết, rất may cả 2 cháu ngồi ở 2 đầu bàn học nên đều bị thương nhẹ. Nếu ngồi chính giữa bàn thì với sức nặng của chiếc quạt trần như vậy, hậu quả sẽ không thể nào lường trước được.

Trao đổi với chúng tôi, thầy Lương Đức Long, Hiệu trưởng trường THPT Tân Lâm nói đó là sự việc đáng tiếc. Rất may cả hai học sinh đều không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Thầy Long cho biết, đầu năm học đã kiểm tra rất kỹ cơ sở vật chất tại các phòng học, kiểm tra hệ thống quạt xem có hoạt động ổn định hay không để có phương án bảo trì. Tuy nhiên, do điều kiện nhà trường còn khó khăn nên chỉ thay thế được số ít quạt trần bị hư hỏng nặng, trong quá trình hoạt động thường phát ra tiếng động lớn, không đảm bảo an toàn.

Phần lớn hệ thống quạt trong trường đều bị xuống cấp

Thầy Long thừa nhận, hiện đa số quạt trần tại các phòng học đều bị hư hỏng do đã qua sử dụng trong thời gian quá dài. “Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại hệ thống quạt trong toàn trường một lần nữa, đề phòng xảy ra sự cố về sau” , thầy Long nói.

Theo ghi nhận, hầu hết quạt trần ở tất cả các phòng học đều bị gỉ rét, cong vênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả giáo viên và học sinh. Một số quạt bị hỏng cánh và có thể rơi rụng bất cứ lúc nào. “Hư hỏng đến đâu thì sửa chữa đến đó thôi, kinh phí của trường cũng chưa có để thay mới toàn bộ. Đầu năm nay, nhà trường mới chỉ thay được 6 chiếc quạt bị hư hỏng nặng, số còn lại còn khoảng 34 chiếc nữa chưa có điều kiện để thay”, thầy Long giải thích.

Các hạng mục khác cũng bị hư hỏng, đặc biệt là hệ thống cửa

Bên cạnh hệ thống quạt trần chưa đảm bảo an toàn, nhiều hạng mục khác ở tất cả các phòng đều bị xuống cấp, khiến học sinh và phụ huynh luôn cảm thấy bất an. Mặc dù mỗi năm, các học sinh phải đóng một khoản tiền tương đối để xây dựng cơ sở vật chất trong trường.

Theo Dân trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/quang-tri-quat-tran-trong-lop-roi-2-hoc-sinh-bi-thuong-20151006085058204.htm