Quảng Ninh: Xe khách Nghiệp đoàn coi thường pháp luật (!?)

(PL&XH)- Để cạnh tranh, thay vì nâng cao chất lượng phục vụ, một số nhà xe thuộc Nghiệp đoàn xe khách Quảng Ninh đang hành xử kiểu côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người tham gia giao thông.

Không chỉ dừng lại ở việc chèn, ép, đe dọa xe Bus của Công ty CP xe Bus Bãi Cháy-Quảng Ninh, xe của Nghiệp đoàn xe khách Quảng Ninh còn tổ chức chặn xe đập phá và hành hung lái phụ xe Bus.

Vào ngày 27/8 vừa qua, Công ty CP xe Bus Bãi Cháy-Quảng Ninh đã có đơn kiến nghị gửi tới Báo điện tử PL&XH phản ánh về tình trạng “lộng hành” của những xe khách thuộc Nghiệp đoàn xe khách tại Quảng Ninh chạy tuyến từ ngã tư Loong Toòng về Cửa Ông và ngược lại.

Để xác minh sự việc trên, phóng viên báo PL&XH đã ghi nhận lại một số hình ảnh chèn, ép xe cũng như có những hành động đe dọa xe Bus, coi thường pháp luật của những chiếc xe thuộc Nghiệp đoàn.

Theo như đơn phản ánh của Công ty CP xe Bus Bãi Cháy-Quảng Ninh thì khoảng 18h ngày 26/8, xe bus BKS 14B – 00260 thuộc Công ty Cổ phần xe Bus Bãi Cháy – Vân Đồn do lái xe Nông Văn Giáp điều khiển qua chợ Cửa Ông, TP Cẩm Phả thì bị một xe khách thuộc Nghiệp đoàn xe khách, BKS 14B - 00020 chạy trước chặn đầu, lạng lách cản trở xe bus đón trả khách.

Một thanh niên "đánh võng" trước đầu xe Bus không cho xe hoạt động (ảnh cắt từ clip)

Khi xe bus đi vào trong địa phận huyện Vân Đồn thì một số đối tượng đã mang ghế ra giữa đường để ngăn chặn không cho xe bus đi qua. Một đối tượng đi xe máy "đánh võng" ngang đầu chiếc xe bus nhằm cản trở để chiếc xe khách 14B -00020 vượt lên chặn đầu chiếc xe bus không cho di chuyển. Mặc dù chiếc xe bus đang chở khách theo lịch trình trên tuyến cố định. Tất cả các hình ảnh này đã được camera hành trình của xe bus ghi lại.

Theo lời kể của lái xe, thì khi xe bus dừng lại, lập tức có 03 đối tượng ngồi sẵn trên xe mở cửa xe cho 03 đối tượng khác cầm hung khí là các “tuýp sắt” lao lên đánh phụ xe là ông Hoàng Văn Quyến, gây thương tích nặng, mất máu dẫn đến ngất lịm. Hành khách trên xe hoảng loạn nhưng không dám can ngăn. Không những vậy các đối tượng này còn đập vỡ cửa kính xe, lớn tiếng hăm dọa cả hành khách không cho đi trên các xe bus này.

Xe khách của Nghiệp đoàn cùng những đối tượng khác kéo ghế chặn xe Bus giữa đường để hành hung
(ảnh cắt từ clip)

Diễn biến sự việc cho thấy các đối tượng này đã thực hiện các hành vi côn đồ của mình có tổ chức, thể hiện tính chuyên nghiệp, coi thường pháp luật và tính mạng của lái phụ xe và hành khách.

Trao đổi với phóng viên ông Lưu Trung Tuyến – Giám đốc Công ty Cổ phần xe Bus Bãi Cháy cho biết : “Ngay sau sự việc xảy ra các lái xe bus trên tuyến đã rất hoang mang, lo lắng về sự an toàn của mình và hành khách. Rất nhiều lái xe đã xin tạm nghỉ với lý do xe hỏng.”

Ông Hoàng Văn Quyến (phụ xe Bus) bị các đối tượng hành hung và phải nhập viện cấp cứu ngày 21/08/2015

Trao đổi với phóng viên luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết: Với các chứng cứ trên có thể xem xét xử lý hình sự các đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và hành vi gây rối trật tự công cộng... Hành vi của các đối tượng nêu trên là hành vi vi phạm pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác và có căn cứ để có thể xem xét, xử lý hình sự đối với các đối tượng này.

Tuy nhiên, cần lưu ý là đối với tội cố ý gây thương tích thì người bị hại cần có đơn yêu cầu khởi tố gửi tới Cơ quan cảnh sát điều tra để yêu cầu khởi tố vụ án, còn đối với tội hủy hoại tài sản thì cần phải yêu cầu định giá tài sản bị thiệt hại để xác định mức độ thiệt hại, từ đó có căn cứ để xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm.

Với tội cố ý làm hư hỏng tài sản thì cần phải tiến hành thủ tục giám định, định giá tài sản thì mới có căn cứ xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự với các đối tượng có hành vi manh động, côn đồ như trên.

Ngoài việc xem xét về hai tội danh cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 104 BLHS và tội cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 143 BLHS thì các đối tượng có liên quan khác còn có thể xem xét, xử lý hành chính hoặc hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Báo PL&XH đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần điều tra làm rõ các hành vi, vi phạm của các đối tượng trong vụ tổ chức đánh người vào tối ngày 21/08/2015 nói trên để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và trả lại một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong việc kinh doanh vận tải, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Tuấn Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/giao-thong-do-thi/xe-khach-nghiep-doan-coi-thuong-phap-luat-97525