Quảng Ninh: Đẩy mạnh dạy nghề cho phụ nữ nông thôn

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 30 tháng trước 218 lượt xem

Quang Ninh: Day manh day nghe cho phu nu nong thon

Cùng với việc tổ chức các lớp dạy nghề cho đối tượng phụ nữ hoàn cảnh đặc biệt tại trung tâm, những năm vừa qua, nhất là trong năm 2009, Trung tâm dạy nghề (TTDN) của Hội phụ nữ (PN) tỉnh Quảng Ninh còn đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn.

Lớp dạy nghề đan lưới của Trung tâm mở tại xã Hiệp Hòa (Yên Hưng) thu hút đông lao động nữ nông thôn tham gia.

Khắc phục tốt những khó khăn về cơ sở vật chất, TTDN đã mở rộng hoạt động dạy nghề tới các vùng nông thôn của tỉnh, đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn, trong đó có phụ nữ nghèo. Với phương châm chị em học nghề gì, dạy nghề đó, ngay từ đầu năm, TTDN đã tiến hành khảo sát nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ ở các vùng nông thôn trong tỉnh hiện nay mong muốn được trang bị kiến thức khuyến nông, khuyến ngư; được chuyển giao KHKT - công nghệ để làm KTGĐ, nhất là đối với các mô hình phát triển kinh tế. Dựa trên nhu cầu thực tế đó, TT xây dựng kế hoạch phối hợp mở lớp dạy nghề; nội dung, phương pháp đào tạo; tranh thủ khai thác nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề của chương trình mục tiêu quốc gia cấp cho tỉnh, phân bổ về các địa phương để phục vụ công tác dạy nghề.

Kết thúc năm 2009, TTDN của Hội PN tỉnh Quảng Ninh đã mở được 10 lớp dạy nghề (thời gian 3 tháng/lớp) cho 310 học viên là lao động nữ nông thôn ở 7 xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thuộc 4 huyện, thị là Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà và TX Uông Bí. Chị Trần Thanh Thủy, phụ trách TTDN cho biết: So với năm 2008, các lớp dạy nghề cho phụ nữ nông thôn tăng 6 lớp, với 170 học viên. Như vậy, tính từ năm 2007 đến 2009, TTDN của Hội PN tỉnh đã mở được hơn 20 lớp dạy nghề cho gần 600 phụ nữ nông thôn. Ngoài dạy nghề nuôi trồng thủy sản của các năm trước, năm 2009 các lớp dạy nghề của TT đã tổ chức dạy thêm các nghề: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; chăn nuôi kết hợp trồng cây nông nghiệp; kỹ thuật trồng rau sạch, trồng hoa cao cấp và trồng nấm trên nguyên liệu rơm, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các hộ gia đình hội viên đang làm các mô hình kinh tế “VAC”, kinh tế trang trại, gia trại... Các lớp dạy nghề đã chú trọng cải tiến, đổi mới phương pháp dạy và học, gắn học lý thuyết với thực hành, trình diễn mô hình; giảm giờ học lý thuyết, tăng giờ thực hành, đối thoại, giải đáp thắc mắc của học viên... nên chất lượng dạy nghề được nâng lên. Chị em tiếp thu tốt kiến thức được truyền đạt, hướng dẫn, áp dụng ngay vào sản xuất ở các xã Lê Lợi (Hoành Bồ); Tình Húc (Bình Liêu); Đường Hoa, Quảng Phong (Hải Hà); Đông Xá (Vân Đồn); Quảng Tân, Quảng An (Đầm Hà); Phương Nam (Uông Bí) v.v... Với các lớp dạy nghề nuôi cá nước ngọt, nuôi gia cầm, trồng rau sạch, trồng hoa, nấm rơm... đã giúp nhiều gia đình hội viên áp dụng tốt các biện pháp thâm canh, các quy trình, công nghệ và tiến bộ KH-KT vào chăn nuôi, trồng trọt, làm kinh tế “VAC”, kinh tế đồi - rừng, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cách phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và hoa màu... đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Mở rộng hoạt động dạy nghề về địa bàn nông thôn, đào tạo nghề cho lao động nữ nông thôn đang là hướng đi đúng của TTDN, góp phần tích cực vào mục tiêu của tỉnh nâng cao tỷ lệ phụ nữ nói chung và phụ nữ nông thôn nói riêng được đào tạo nghề; thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm mũi nhọn của phong trào PN tỉnh là hỗ trợ phụ nữ phát triển KTGĐ và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Năm 2010 TTDN tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề cho phụ nữ nông thôn với 15 lớp, thu hút khoảng 450 học viên (tăng 5 lớp và 140 học viên so với năm 2009). Đồng thời mở thêm các lớp dạy nghề ngoài nông nghiệp, như: May công nghiệp, đan móc, đan sợi... cho phụ nữ vùng sâu, vùng xa, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang