Cho nghỉ việc vì dám tố hiệu trưởng
Nhiều năm liền ông Lê Quang Vinh, nguyên GV toán Trường THCS Đức Lân, được tập thể bình xét là Lao động tiên tiến. Năm học 1990 -1991, ông được Hội đồng thi đua xếp loại tốt, nhưng đây lại là năm ông bị cho thôi việc. Đây là hậu quả của việc ông dám đứng lên tố cáo những việc làm sai trái của ông Nguyễn Văn Cang, Hiệu trưởng (HT) nhà trường, như: Chi tiêu bất hợp lý, bớt xén tiền tăng giờ của GV, không chi trả, truy nhận lương tăng cho GV...
Để trả đũa, cuối tháng 5/1991, ngay sau lễ bế giảng năm học, ông Cang cùng ê kíp tùy tiện ưu tiên lập hẳn một hội đồng xếp loại đối với một mình ông Vinh. Sau đó ông Cang lập báo cáo lên Phòng GD &ĐT, đề nghị cho ông Vinh thôi việc với lý do qua khảo sát không đảm bảo chất lượng (?).
Từ báo cáo sai sự thật này, ngày 11/11/1991, UBND huyện Mộ Đức ra Quyết định số 402/QĐUB, cho ông Vinh thôi việc.
Việc làm thiếu kiểm tra, thiếu dân chủ này của lãnh đạo nhà trường, cơ quan chủ quản và ngành chức năng huyện Mộ Đức đã khiến tập thể GV và phụ huynh học sinh hết sức bất bình.
Hành trình 19 năm đòi quyền lợi
Quá bức xúc trước một quyết định đầy tính áp đặt, ông Vinh đã nhiều lần khiếu nại lên ngành chức năng. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mộ Đức đã vào cuộc và kết luận tố cáo của ông Vinh là đúng và đã xử lý kỷ luật đối với ông Cang bằng hình thức khai trừ Đảng, cách chức HT và hạ bậc lương.
Ngày 10/9/1993, Viện KSND huyện Mộ Đức cũng có Kết luận số 115/KL-GQĐ nêu ra những việc làm sai trái của HT Nguyễn Văn Cang, cũng như việc xem xét vấn đề mang tính quan liêu của Phòng GD &ĐT huyện Mộ Đức. Đồng thời kiến nghị UBND huyện Mộ Đức phải khôi phục quyền và lợi ích chính đáng cho GV Lê Quang Vinh.
Chờ đợi quá lâu mà không được chính quyền đoái hoài, giải quyết, ông Vinh đành phải gửi đơn lên tỉnh. Sau nhiều lần Thanh tra tỉnh chuyển đơn nhưng huyện không giải quyết, ngày 4/12/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phải ra Công văn số 3416/UBND-NC, yêu cầu UBND huyện Mộ Đức giải quyết và báo cáo kết quả trước ngày 30/12/2006.
Để đối phó UBND huyện Mộ Đức giải quyết qua loa bằng Công văn số 175/UBND-NC ngày 07/4/2008 và cho rằng: "Thời hiệu khiếu nại của ông Vinh đã hết.
Không đồng tình, ông Vinh lại tiếp tục khiếu nại. Ngày 03/02/2010, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục ra Công văn số 322/UBND-NC, chỉ đạo cho UBND huyện Mộ Đức phải có trách nhiệm: "Thụ lý và xem xét giải quyết khiếu nại lần đầu đối với nội dung đơn khiếu nại của ông Lê Quang Vinh”.
Một vụ việc nhưng phải đến 2 lần Chủ tịch tỉnh ban hành văn bản yêu cầu cấp huyện phải giải quyết. Xem ra cấp trên càng coi trọng và quyết giải quyết vụ việc đến tận cùng để trả lại sự công bằng cho công dân, thì ngược lại cấp dưới lại tỏ ra rất đủng đỉnh và thậm chí phớt lờ. Dư luận quan tâm đến vụ việc đang trông chờ một kết cục có hậu cho ông Vinh.
Trần Thảo - Chí Hoàng
Ngày 12/5 (sau hơn 3 tháng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo giải quyết), trao đổi với PV ĐS &PL qua điện thoại, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, cho biết: "Chúng tôi đang xem xét giải quyết đơn khiếu nại của ông Vinh. Huyện đã gửi giấy mời ông Vinh đến làm việc, nhưng ông Vinh không chịu đến” (?!)
Thế nhưng, ông Lê Quang Vinh khẳng định: "Tôi chưa hề nhận được bất kỳ một giấy mời đến làm việc nào của huyện trong thời gian gần đây”.
Sợ giấy mời thất lạc, ông Vinh trực tiếp đến UBND huyện Mộ Đức, Văn phòng ủy ban, Thanh tra huyện để hỏi giấy mời nhưng đều được trả lời đang xem xét giải quyết chứ chưa mời ông đến làm việc.