Quảng Ngãi: Nỗ lực cứu ngư dân gặp nạn trên biển do bão số 1

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 24 tháng trước 24 lượt xem

Quang Ngai: No luc cuu ngu dan gap nan tren bien do bao so 1

Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm cứu nạn số ngư dân và phương tiện tàu thuyền của Quảng Ngãi gặp nạn trên vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa do ảnh hưởng của cơn bão số 1, tính đến thời điểm 14 giờ ngày 18/7, đã có 61/77 ngư dân của 6 tàu cá bị chìm đã được tìm thấy. Hiện tại công tác cứu nạn vẫn tiếp tục được khẩn trương để tìm kiếm 16 ngư dân còn lại…

16 ngư dân chưa tìm thấy trong đó có 6 thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QNg 55940 của ông Nguyễn Văn Tần ở xã Bình Châu (Bình Sơn), gồm: Trương Văn Tiên (SN1948), Nguyễn Quốc Hậu (1975), Tiêu Viết Phụng (1976) đều là người dân xã Bình Châu; cùng 3 ngư dân là người dân tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Ngọc Vĩ (1970), Nguyễn Đức Thành (1966), Nguyễn Thành Chung (1961). 10 ngư dân còn lại là thuyền viên trên tàu cá mang số hiệu QNg 95904 của ông Nguyễn Văn Trung (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), gồm: Nguyễn Văn Trung (1966), Phạm Cẩm (1970) cùng ngụ tại xã Bình Châu; Huỳnh Văn Tới (1970), Trương Quang Em (1989) và các ngư dân tên Thượng, Hạnh, Ly, Quất, Tú, Thành ở tỉnh Khánh Hòa.

Sáng sớm ngày 17/7, đồng chí Cao Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trương Ngọc Nhi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc làm việc đột xuất với các ban, ngành liên quan để tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn đối với số tàu thuyền và ngư dân bị nạn trên biển. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực – Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, ngay khi 6 tàu cá bị chìm, tỉnh đã huy động được 7 tàu cá của ngư dân đang đánh bắt cá ở quần đảo Hoàng Sa gần nơi 6 chiếc tàu bị nạn để tham gia cứu vớt. Nhờ vậy, dù tàu bị sóng lớn đánh chìm nhưng các ngư dân trên tàu đã nhanh chóng được cứu vớt, đến nay số ngư dân này đã qua cơn nguy hiểm. Trong buổi sáng 17/7, đồng chí Trương Ngọc Nhi cùng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã trực tiếp về Trạm ICOM cộng đồng tại xã Bình Châu để nắm thêm thông tin về tình hình cứu nạn trên biển. Đồng chí Trương Ngọc Nhi yêu cầu cán bộ chiến sĩ Biên phòng và cán bộ Trạm ICOM cộng đồng phải trực 24/24 để nắm thông tin về tình hình cứu nạn trên biển, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đứt nghẽn thông tin giữa đất liền với ngư dân ngoài khơi. Kết quả tìm kiếm cứu nạn phải kịp thời cập nhật, báo cáo về Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, để có hướng chỉ đạo.

Trưa ngày 17/7/2010, đồng chí Trương Ngọc Nhi đã ký Công văn số 44/PCLB&TKCN đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương hỗ trợ công tác cứu nạn khẩn cấp số ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn tại quần đảo Hoàng Sa. Công văn nêu: Số tàu thuyền tham gia cứu nạn trên biển hiện đã cạn kiệt nhiêu liệu, một số ngư dân kiệt sức, đề nghị Trung ương có biện pháp hỗ trợ dầu cho các tàu đang tham gia cứu nạn ngoài khơi và giúp đỡ ngư dân bị nạn.

Hiện tại, đã có 3 chiếc tàu của bộ đội Hải quân lên đường ra quần đảo Hoàng Sa để cứu nạn ngư dân Quảng Ngãi. Số ngư dân được cứu vớt hiện đang được chăm sóc trên các tàu Hải quân này. Theo thông tin từ cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 288 - Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cho biết: Tính đến 14 giờ chiều 18/7/2010, có 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi tham gia cứu nạn trên biển đã tiếp cận được với tàu Hải quân Việt Nam đang ứng cứu ngoài khơi. Tàu Hải quân đã tiếp nhiên liệu cho các tàu cá này (mỗi tàu 1.000 lít dầu), để tiếp tục công tác tìm kiếm ngư dân gặp nạn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang