Quảng Ngãi: Ngư dân “nối mạng” ra khơi

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 54 lượt xem

Quang Ngai: Ngu dan “noi mang” ra khoi

Lập tổ tự quản trên biển, lập đài canh trên đất liền và “nối mạng” 24/24 giờ để theo dõi “tàu lạ”. Yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện và bồi thường cho ngư dân Việt Nam.

Vẫn còn tàu cá và nhiều bạn thuyền đang bị Trung Quốc giữ trái phép tại Hoàng Sa nhưng ngư dân Quảng Ngãi không vì thế mà ngại ra khơi.

Vẫn giong thuyền bám biển

So với ngư dân các tỉnh, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi thường có mặt đông nhất ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những ngày này, tàu cá Quảng Ngãi vẫn kiên quyết bám biển.

Ông Phạm Tĩnh (58 tuổi, ở xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ), thuyền trưởng tàu QNG 94734 TS, đã bị một tàu nước ngoài kiểm tra, thu giữ cá và đâm thủng thúng vào ngày 26-4. Cập bờ, báo cáo cho các lực lượng chức năng ở đất liền xong, tàu ông Tĩnh lại tiếp dầu, đá và nhanh chóng ra khơi. Ông bộc bạch: “Tụi tui coi chuyện va chạm trên biển như cái nghiệp bình thường của cuộc đời ngư phủ”.

Sự bình tĩnh của ông Tĩnh không phải không có cơ sở mà đó là nhờ các tàu đã luôn “nối mạng” với đất liền và liên lạc lẫn nhau để ứng phó với các “tàu lạ”. Tại Lý Sơn, hiện có 30 tàu cá với hơn 1.000 ngư dân đang hành nghề ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Bộ đội biên phòng đã thường xuyên duy trì liên lạc 24/24 giờ đối với số tàu thuyền này. Một vài chiếc tàu cắt liên lạc với đất liền chỉ trong một thời gian ngắn, các đài canh lập tức dõi theo để kiểm tra, đồng thời điện cho các tàu khác trên biển đang làm cùng khu vực thực hiện việc quan sát, nắm tình hình hoạt động của các tàu này.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 1.000 tổ tự quản tàu thuyền, hỗ trợ nhau có hiệu quả. Anh Trung, một ngư dân xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn), cho biết: “Coi vậy chớ đâu có dễ cho “tàu lạ” muốn làm gì thì làm. Khi tàu mình lọt vô vùng biển bị Trung Quốc đơn phương ra lệnh cấm, ngư dân các thuyền lập tức liên kết lại, chỉ cần trên biển xuất hiện một chấm đen là anh em điện báo chừng để phán đoán loại tàu, hướng đi. Đến khi nghe thông báo trên máy: “Phía trước yên lắm, tình hình không có gì, thuyền của mình đó (ngư dân Việt Nam)”, các ngư dân lại tiếp tục làm việc”.

Theo cách đó, nhiều tàu làm cách xa hàng chục hải lý đều nắm được thông tin, tránh được rủi ro. Từ sự kiên trì, không chùn chân này, các ngư dân xã Phổ Quang vẫn tiếp tục thu hoạch “lộc biển”. Hơn 400 tàu làm gần bờ thu nhập khá. Còn 70 tàu cá công suất lớn đang hành nghề tại vùng biển Bắc bộ và ngư trường trên khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam liên tục chuyển về tin vui “Tàu nào cũng trúng lớn”. Ngư dân Trần Ngọc Dược phấn khởi cho biết anh hiện đã được chia trên 30 triệu đồng.

“Anh em đều ổn!”

Đầu tháng 7, đến đài canh của anh Ngô Khuôn ở huyện Đức Phổ, trên các tần số liên lạc, tiếng ngư dân từ ngoài khơi vọng về: “Tình hình bình yên, cá hơi vắng nên phải làm ráng thêm tuần lễ nữa”.

Đây cũng là câu thường nghe ở các đài canh khác. Các chủ đài canh cộng đồng cho biết nghe tình hình ngoài biển có vẻ căng, vợ con các chủ tàu mấy ngày qua liên tục đến để nghe thông tin trực tiếp ngoài biển. Gia đình các chủ tàu đã thở phào khi nghe anh em ngoài biển điện về: “Anh em đều ổn, có gì anh em tụi tui báo chừng nhau, đừng lo!”.

Anh Hùng, một ngư dân Lý Sơn, cho biết: Nghề lặn đêm của các anh đang hốt bạc nên cứ ra khơi. Tại cửa biển Mỹ Á, chiếc tàu cá của ông Nguyễn Cư từ ngư trường phía Bắc cùng 20 chiếc tàu đánh bắt xa bờ đang kéo lên đà để tu bổ làm nước thuyền, thuê người vá lưới để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi dài ngày. Khoảng một tháng nữa, làm xong anh em ngư dân lại tiếp tục bám biển.

Đối với 37 ngư dân của huyện đảo Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ ngày 16-6 dù vẫn còn một số bạn thuyền chưa được thả về nhưng các cơ quan chức năng đã lên tiếng và yêu cầu ngư dân không nộp tiền phạt. Ngư dân cũng nhiều phần yên tâm vào sự ủng hộ mạnh mẽ của các cơ quan nhà nước. Ông Thanh, một ngư dân huyện Lý Sơn, chia sẻ: “Vùng biển này là vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhà nước đã lên tiếng bảo vệ ngư dân. Vì vậy anh em chúng tôi sẽ tiếp tục đi làm ăn trong vùng biển của Việt Nam, luôn giữ liên lạc với đất liền và không lo gì nữa”.

Yêu cầu Trung Quốc thả vô điều kiện và bồi thường cho ngư dân Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm qua (9-7), trước câu hỏi: “Xin cho biết tình trạng của 12 ngư dân Việt Nam bị lực lượng tuần tra Trung Quốc bắt và đang tạm giữ tại Hoàng Sa. Việt Nam sẽ làm gì để những ngư dân này được trả tự do?”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng trả lời: “Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã và đang tiếp tục yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay không điều kiện 12 ngư dân và hai tàu cá Việt Nam bị phía Trung Quốc bắt khi đang hoạt động đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, bồi thường thiệt hại đối với sức khỏe và tài sản của ngư dân bị bắt giữ, sớm thông báo tình hình và kết quả giải quyết vụ việc cho phía Việt Nam theo đúng quy định của Hiệp định lãnh sự giữa Việt Nam và Trung Quốc”.

“Phía Trung Quốc ghi nhận yêu cầu của Việt Nam và sự việc đang được giải quyết qua đường ngoại giao” - ông Lê Dũng nói thêm.

LK

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Địa danh thế giới
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang