Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục vụ cháy chợ

Xem tin gốc 

Lao Động - 3 tháng trước 72 lượt xem

Trước mất mát của hàng ngàn tiểu thương, tỉnh Quảng Ngãi đã có những động thái khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy chợ.

Xây ngay chợ tạm

Chiều 10.2, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công xây dựng chợ tạm trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Quảng Ngãi. Khu chợ này có diện tích 7.000m2. Ông Ngô Văn Tươi - Phó Giám đốc Cty cổ phần nông sản thực phẩm, chủ đầu tư dự án - cho biết, dự kiến trong 45 ngày, khu chợ tạm sẽ hoàn thành, làm nơi buôn bán cho tiểu thương.

Cháy chợ, người mua bán tràn ra đường.

“Ngoài việc bố trí nơi buôn bán cho hơn 400 tiểu thương bị thiệt hại tại khu vực chợ chính, chúng tôi cũng chuyển tất cả các tiểu thương buôn bán ở những nhà lồng xung quanh chợ, các hộ buôn bán rau, quả ở đường Nguyễn Bá Loan, Ngô Quyền, Nguyễn Nghiêm xuống khu chợ tạm này” - ông Tươi nói.

Trước đó, tại cuộc họp bàn biện pháp khắc phục hậu quả vụ cháy chợ Quảng Ngãi, ông Cao Khoa - Chủ tịch UBND tỉnh - khẳng định: Hiện nay, chợ Quảng Ngãi đã bị hư hỏng nặng, có thể sập bất cứ lúc nào. Do đó, chợ Quảng Ngãi chắc chắn phải tháo dỡ cục bộ, nếu để kéo dài sẽ gây nguy hiểm cho người dân sống lân cận.

Theo Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh Quảng Ngãi, hiện có trên 200 tiểu thương chợ Quảng Ngãi vay vốn tại các ngân hàng, với số tiền trên 37 tỉ đồng. Các ngân hàng cũng đã tính đến phương án khoanh nợ cho họ.

Lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi cũng cho biết, hiện sở đã làm việc với siêu thị Co.op mart Quảng Ngãi và một số công ty để bán hàng bình ổn giá cho dân. Tính đến 17h chiều 10.2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận khoảng hơn 4,5 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ, khắc phục hậu quả vụ cháy. Số tiền này sẽ sớm được chuyển tận tay các tiểu thương bị thiệt hại.

Hoang tàn chợ Quảng Ngãi.

Bới tro tìm tài sản

Lúc 10h ngày 10.2, UBND TP.Quảng Ngãi đã huy động lực lượng chức năng đưa các tiểu thương vào trong chợ để nhặt nhạnh, tìm kiếm tài sản còn sót lại trong đống tro tàn. Ông Huỳnh Văn Cảnh - thành viên Đội bảo vệ chợ Quảng Ngãi - cho biết, lực lượng bảo vệ, dân quân du kích, đoàn viên thanh niên sẽ luân phiên đưa từng tốp 10 tiểu thương đến các kiốt của mình, không để xảy ra tình trạng tiểu thương nôn nóng, cùng lúc ùa vào chợ, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Trong tiếng khóc xé lòng, các tiểu thương tỉ mẫn cào xới trên đống tro tàn, hy vọng sẽ tìm thấy được chút gì còn sót lại. Chị Nguyễn Thị Bích Phượng - ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, bỗng chốc vui hẳn lên, khi may mắn tìm được 7,4 cây vàng trên nền kiốt lụi tàn. “Số tài sản này tôi chắt chiu, dành dụm được sau nhiều năm cật lực buôn bán, nó sẽ giúp tôi gầy dựng lại từ đầu.

Mong sao những người khác cũng còn được chút may mắn này” - chị Phượng chia sẻ. Cạnh đó, chị Lê Thị Nhị - tiểu thương bán quần áo - giàn giụa nước mắt: “Tưởng hết sạch rồi, cũng may trời còn thương người khó” - chị Nhị nghẹn ngào.

May mắn nhất, có lẽ là trường hợp của hai mẹ con bà Bùi Thị Mai và chị Nguyễn Thị Nga, bởi mẹ con bà đã tìm lại được 24 cây vàng, một sổ đỏ và 24 triệu đồng tiền mặt vẫn còn nguyên vẹn. Anh Phan Đình Minh - chủ 5 sạp quần áo may sẵn bị lửa thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn - thất thần: “Tiêu hết rồi bà con ơi. Gia đình tôi giờ biết bấu víu vào đâu”.

Hiện Công an Quảng Ngãi đang tích cực phối hợp cùng Viện Khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an) tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy để xử lý các cá nhân, đơn vị liên quan. Đây cũng là điều mà tiểu thương tỉnh Quảng Ngãi mong đợi từng phút, từng giờ.

Điện thăm hỏi của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 10.2, đồng chí Huỳnh Đảm - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN - đã gửi điện thăm hỏi đến các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi và các gia đình bị thiệt hại do cháy chợ Quảng Ngãi.

Nội dung bức điện viết: Được biết, ngày 9.2.2012 vừa qua đã xảy ra vụ cháy chợ trung tâm Quảng Ngãi làm thiệt hại nặng nề về tài sản của bà con tiểu thương. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi lời thăm hỏi, sẻ chia tới các gia đình bị thiệt hại và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Cứu trợ Trung ương gửi 500.000.000 đồng qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Cứu trợ tỉnh Quảng Ngãi để góp phần hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Tin tưởng bà con luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền khắc phục khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Xử lý tiền bị cháy rách hư hỏng trong vụ cháy chợ Quảng Ngãi: Chờ ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước

Trao đổi với PV Báo Lao Động, GĐ một ngân hàng (NH) thương mại có trụ sở tại Hà Nội cho biết: Các trường hợp bình thường khi tiền rách, nát đã có rất nhiều người dân mang tới NH để đổi. Các NH thương mại có trách nhiệm đổi tiền cho người dân theo quy định của NHNN. Các NH cũng có bộ phận giám định để xác định tình trạng, nguyên nhân và mức độ hư hỏng.

Các trường hợp từ trước tới nay chủ yếu là các trường hợp nhỏ với số lượng ít. Đối với trường hợp tiền của bà con tiểu thương bị hư hỏng, cháy rách trong vụ cháy chợ tại Quảng Ngãi, vị GĐ này cho biết, trường hợp này cần có ý kiến chỉ đạo của NHNN vì đây là trường hợp cá biệt nên cần có quy định riêng. “Nếu có ý kiến chỉ đạo của NHNH thì các NH thương mại sẵn sàng thực hiện để bà con tiểu thương bớt đi phần nào thiệt hại” - vị GĐ nói.

Trong khi đó, đại diện NHNN cho biết, số tiền cháy của tiểu thương tại chợ Quảng Ngãi vẫn có thể đổi được. Dù vậy cần phải căn cứ vào hiện trạng mới có quyết định cuối cùng. Cơ quan thực hiện thẩm định cũng như ra quyết định đổi tiền cho người dân là NHNN chi nhánh Quảng Ngãi. Nếu chi nhánh tại địa phương chưa giải quyết được, sẽ chuyển lên NHNN.

L.Thủy

Bình Dương: Cháy Cty sản xuất hóa phẩm P&G

Ngày 10.2, thượng tá Hồ Văn Thuận - Trưởng phòng tổng hợp, Sở Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh - cho biết, đến 2h30 ngày 10.2, vụ hỏa hoạn tại Cty sản xuất mỹ phẩm P&G (P.Bình Hòa, thị xã Thuận An) mới được dập tắt hoàn toàn. Trước đó, lúc 17h30 ngày 9.2, công nhân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ kho chứa hàng hóa thành phẩm.

Lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động 12 xe chữa cháy với gần 100 chiến sĩ, PCCC và các lực lượng chữa cháy tại chỗ tích cực dập lửa. Sau 10 giờ đồng hồ, ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên một lượng hàng hóa rất lớn là thành phẩm chứa trong kho đã bị cháy.

Hồ Vĩ

Phạm Khang


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang