Tham dự liên hoan có hơn 250 diễn viên không chuyên của 12 đội cồng chiêng, đinh tút đại diện cho đồng bào các dân tộc Cơtu, Ve, Tàriềng đến từ 12 xã, thị trấn của huyện. Ngay từ chiều tất cả các diễn viên đã tập trung về sân vận động huyện chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình, ai cũng háo hức rộn ràng. Già làng Alăng Bình đến từ xã Chaval vui lắm, cũng lâu rồi ông mới có dịp biểu diễn tranh tài cùng bạn bè làng bên. “khi nghe xã thông báo luyện tập cồng chiêng để chuẩn bị xuống huyện thi liên hoan, làng mình vui lắm, ai cũng đòi đi nhưng mà huyện chỉ cho phép 20 người múa thôi, mấy đứa không được đi buồn cái bụng lắm vì cồng chiêng là truyền thống của cha ông mình mà”- Già làng Alăng Bình tâm sự.
Với thời lượng 10 phút dành cho mỗi đội, các đoàn đều mang đến liên hoan những điệu múa đẹp nhất, tiêu biểu nhất của dân tộc mình. Dưới ánh trăng, bên ánh lửa bập bùng tiếng cồng chiêng trầm hùng, tiếng đinh tút réo rắt ngân nga ngợi vào lòng khán giả nhiều cảm xúc khó tả. Mỗi giai điệu như đưa người xem quay về với những câu chuyện tình yêu lứa đôi, các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, săn bắn, chống kẻ thù, thú dữ; những lễ hội mừng lúa mới, mừng làng mới của đồng bào dân tộc sống trên dãy trường sơn hùng vĩ từ bao đời.
Càng về khuya, tiếng cồng chiêng thêm giục giã, tiếng bước chận rộn ràng như thúc giục dân làng hăng say vui ngày hội đoàn kết. Qua đêm liên hoan càng thấy rõ hơn sức sống mãnh liệt của những giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc nơi đây.
Ông Aviết Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, với dân số gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số nên việc tổ chức liên hoan là một hoạt động rất ý nghĩa nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào. “Tuy lần đầu tiên tổ chức nhưng Liên hoan đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia của 12/12 xã, thị trấn, điều này chứng tỏ dù cho xã hội có phát triển, các luồng văn hóa hiện đại có xâm nhập vào đời sống các dân tộc nhưng đồng bào vẫn gìn giữ tốt bản sắc và các giá trị văn hóa của dân tộc mình”- ông Aviết Sơn bộc bạch.
Có thể nói, cùng với việc củng cố, phát huy các làng nghề truyền thống, phục dựng, xây mới các nhà rông… Liên hoan “Âm vang cồng chiêng” là bước đi tiếp theo trong việc hiện thực hóa công tác bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Nam Giang nhằm không chỉ tôn vinh, gìn giữ các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số mà còn giúp cho huyện Nam Giang bước đầu xây dựng ý tưởng về một loại hình du lịch mới nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp trong thời gian đến.
