Tham dự buổi lễ có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TW, Ban liên lạc Tuyên huấn Khu V cùng các đồng chí lão thành cách mạng từng công tác trong ngành qua các thời kỳ của tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Đà.
Diễn văn tại buổi lễ do đồng chí Phan Văn Phờ, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày đã nêu bật ý nghĩa chặng đường 80 năm sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng. 80 năm qua, công tác Tuyên giáo của Đảng giữ vị trí quan trọng và đã đóng góp to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân dân ta. Trong bất kỳ giai đoạn nào công tác Tuyên giáo của Đảng cũng làm nhiệm vụ là người lính tiên phong trên tất cả các mặt trận và đã có những đóng góp hết sức to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.
Cùng với cả nước, trên quê hương Quảng Nam, công tác Tuyên giáo đã có mặt ngay từ những ngày đầu thành lập Đảng bộ Quảng Nam. Đặc biệt trong 21 năm chống Mỹ, công tác tuyên giáo đã tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân ổn định tư tưởng, dám đánh và đã đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, điển hình là trận đầu thắng Mỹ ở Núi Thành. Cùng với cả tỉnh, cả nước, hàng chục cán bộ tuyên huấn đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; hàng trăm đồng chí là thương binh, bệnh binh. Đội ngũ làm công tác Tuyên giáo thật sự nêu cao tấm gương về tinh thần tiên phong, tận tụy, hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ làm công tác tuyên giáo ngày càng được tăng cường về chất lượng và số lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong việc xây dựng và phát triển Quảng Nam. Với những kết quả đạt được, ngành Tuyên giáo Quảng Nam vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải biểu dương những thành quả và bước trưởng thành của ngành Tuyên giáo tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong rằng, trong những năm đến, ngành Tuyên giáo cần nỗ lực hơn nữa trên lĩnh vực công tác thông tin tư tưởng, tuyên truyền, công tác lý luận chính trị, nắm bắt, điều tra dư luận xã hội; tham mưu và tham gia giải quyết các vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm. Công tác tuyên truyền giáo dục phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đấu tranh với các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của toàn đảng bộ, xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ghi nhận những đóng góp của ngành Tuyên giáo trong thời gian qua, Đảng bộ Quảng Nam tặng cán bộ nhân viên ngành Tuyên giáo tỉnh bức trướng với dòng chữ: “Tiên phong trên mặt trận tư tưởng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần xây dựng Quảng Nam phát triển bền vững”. Dịp này, Ban Tuyên giáo TW Đảng trao và truy tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 24 cá nhân vì đã có những đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.