Quảng Nam: Kỷ niệm 50 năm ngày khởi nghĩa làng Ông Tía

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 38 lượt xem

Quang Nam: Ky niem 50 nam ngay khoi nghia lang Ong Tia

- Sáng ngày 12.03 tại Khu tưởng niệm Làng Ông Tía, (nay thuộc thôn 6 xã Phước Trà huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày Khởi nghĩa làng Ông Tía (13.03.1960 - 13.03.2010).

Đại diện lãnh đạo các cấp ngành của tỉnh Quảng Nam, các lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử và hơn 1000 người là đồng bào dân tộc thiểu số của xã Phước Trà và các vùng lân cận đã về dự.

Diễn văn kỷ niệm nêu rõ, cách đây 50 năm dưới chân núi Vin, nay thuộc thôn 6 xã Phước Trà Đội tự vệ cùng 30 gia đình tại làng Ông Tía với vũ khí thô sơ từ những chiếc rựa đã nổi dậy tiến công tiêu diệt gọn 5 tên địch tại chỗ thu 6 súng và toàn bộ đạn dượt quân dụng. Cuộc khởi nghĩa Làng Ông Tía tuy quy mô không lớn nhưng đã châm ngòi nổ mở đầu cho phong trào đấu tranh khởi nghĩa vũ trang của đồng bào các dân tộc tỉnh Quảng Nam, là điển hình thành công về sự vận dựng đúng đắn Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đánh dấu cho thời kỳ chuyển hướng dùng bạo lực cách mạng giành thế tiến công kẻ thù.

Trong những năm gần đây nhờ sự quan tâm của các cấp Đảng, chính quyền, nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội đã được triển khai đạt hiệu quả tốt như Dự án tôn tạo trùng tu Khu di tích Khu ủy Khu V; Dự án trồng cây cao su đại điền, cao su tiểu điền, trồng keo; các chương trình 135, 134 ... góp phần làm cho đời sống các đồng bào dân tộc nơi đây ngày càng khởi sắc. Từ năm 2003 đến nay, tại Phước Trà, ngân sách nhà nước đã bỏ ra gần 50 tỷ đồng để thi công hàng chục cây số đường giao thông các loại, nhiều công trình thủy lợi, trường học, trạm xá, bưu điện, lắp đặt hệ thống phát sóng FM công suất 20W, điện thắp sáng, nước sinh hoạt...

Đời sống tinh thần người dân Làng Ông Tía, xã Phước Trà cũng có những thay đổi tích cực, đã có điện kéo về, hơn 50% số hộ có tivi, hơn 40% số hộ có xe máy, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt; hầu hết các thôn làng đều có nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng góp phần quan trọng giữ gìn và bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc nơi đây.

Dịp này, nhiều hoạt động văn hóa thể thao cũng được tổ chức hưởng ứng như đánh bóng chuyền, đẩy gậy, bắn nỏ, múa cồng chiêng và đâm trâu thu hút đông đảo người dân đến xem cổ vũ.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang