Thực tế trong những năm qua, tuy số vốn ít ỏi chỉ với 876 triệu đồng từ nguồn 120 (quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm) được Trung ương Đoàn và địa phương phân bổ đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trẻ và đã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả; Qua đó, góp phần làm giảm thất nghiệp, tăng việc làm; đồng thời từ việc hỗ trợ này, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thấy được tổ chức Đoàn là chỗ dựa của mình, tham gia tốt các hoạt động xã hội.
Tuy nhiên, để đồng vốn vay phát huy hiệu quả, trước khi triển khai Chương trình, Tỉnh đoàn và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã ký văn bản thỏa thuận tổ chức chỉ đạo ủy thác vay vốn đối với hộ nghèo trong thanh niên. Chưa tròn 5 năm thực hiện, đến nay, hầu hết các Huyện đoàn, Thành đoàn đã triển khai thực hiện với 384 tổ tiết kiệm và vay vốn trong thanh niên với tổng dư nợ hơn 132 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 10.000 thanh niên. Từ nguồn vốn này, nhiều thanh niên đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập khá, cuộc sống ổn định. Nếu như thanh niên các huyện miền núi những năm về trước còn e ngại trong việc vay vốn lập nghiệp thì nay mạnh dạn hơn, giúp thanh niên có ý chí hơn trên con đường lập nghiệp. Thông qua chương trình, các đơn vị đã khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai tại địa phương để tập trung vào phát triển kinh tế vườn, trang trại, chăn nuôi, trồng rừng, tập trung phát triển cây đặc sản tại địa phương như: tiêu, quế, dó... Đồng thời, đa số thanh niên được hưởng lợi từ nguồn vốn ủy thác có ý thức rất cao trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, trả lãi đúng định kỳ. Đối với khu vực đồng bằng có điều kiện thuận lợi hơn nên đa phần thanh niên có nhu cầu vay vốn lớn hơn để phát triển sản xuất kinh doanh.
Với sức trẻ, cộng với sự trợ sức của tổ chức Đoàn từ nguồn vốn ủy thác, nhiều thanh niên đã vươn lên làm giàu chính đáng, trong đó có thể kể một số thanh niên tiêu biểu đã vươn lên thoát nghèo, điển hình như: anh Hồ Thanh Bá (xã Trà Mai – huyện Nam Trà My) với mô hình vườn ươm cây quế giống bản địa (mỗi năm thu được 10 triệu đồng). Từ nguồn giống tự ươm đến nay, anh Bá đã phát triển được 30.000 cây quế gốc Trà My trên 3 năm tuổi, đồng thời hỗ trợ 15.000 cây quế giúp thanh niên nghèo trong xã phát triển kinh tế gia đình. Còn với Nguyễn Trường Sơn, Bùi Khắc Định (huyện Bắc Trà My) đã mạnh dạn vay vốn tín chấp từ tổ chức Đoàn để xây dựng trang trại, hằng năm thu lợi khoảng 40 đến 45 triệu đồng. Và còn nhiều thanh niên khác đã phát huy có hiệu quả nguồn vốn này như: anh Võ Đình Tâm (huyện Tiên Phước) là chủ trang trại 12ha; anh Phan Tấn Mãng (huyện Hiệp Đức) với mô hình trồng rừng; anh Hồ Văn Biên (huyện Phước Sơn) đầu tư chăn nuôi… Có thể nói, mục đích lớn nhất trong việc cho thanh niên vay vốn là nhằm tập hợp họ vào tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động Đoàn - Hội tại cơ sở. Thực tế cho thấy, nơi nào số vốn giúp thanh niên lớn, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thì các hoạt động Đoàn - Hội nơi đó phát triển. Điển hình như: Đoàn xã Điện Thắng Bắc (huyện Điện Bàn) tuy số vốn cho thanh niên vay chưa nhiều nhưng không khí trong các hoạt động của Đoàn trở nên phấn khởi hơn trước, hiệu quả hơn trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và cái được lớn hơn, đó là thanh niên đã thấy được tổ chức Đoàn là chỗ dựa vững chắc trên con đường lập nghiệp của họ.
Bằng sự quyết tâm không cam chịu đói nghèo, công tác vay vốn phát triển kinh tế trong thanh niên ở Quảng Nam ngày càng hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
“Để nguồn vốn đến được với thanh niên nhiều hơn, đạt hiệu quả cao, các cấp bộ Đoàn cần phải làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc thẩm định, giải ngân đáp ứng được nhu cầu của ĐVTN. Theo đó, chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho ĐVTN, xem việc vay vốn phát triển sản xuất là động lực thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Ngoài ra, công tác theo dõi, quản lý, giám sát nguồn vốn… tránh tình trạng để nợ quá hạn và đặc biệt thường xuyên mở các lớp tập huấn, các hội thảo chuyên đề về vấn đề này là một yêu cầu không thể thiếu” - anh Bùi Võ Quảng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết.
