Một tuần qua những người dân nghèo ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam lại nơm nớp lo sợ nạn dịch heo tai xanh bùng phát. Sự phát hiện dịch tai xanh tái xuất hiện cách đây khoảng 1 tuần, đầu tiên tại một số địa phương của huyện có gần 100 con heo bị nhiễm bệnh nặng. Sau khi nhận tin, huyện Thăng Bình đã chỉ đạo thú y huyện lấy mẫu đưa đi xét nghiệm tại vùng 4 Đã Nẵng. Kết quả 2 mẫu tại thôn Vân Tiên xã Bình Đào đều dương tính với chủng vi rút cúm “vi-rút lelystad gây rối loạn sinh sản và hô hấp”, còn gọi là dịch tai xanh (PRSS). Đến nay số heo nhiễm bệnh và bị tiêu hủy đã lên đến 200 con. Toàn bộ số heo này đều có triệu chứng nhiễm bệnh gần cả tuần nhưng thú y địa phương giấu bệnh để chữa chạy nên dịch bệnh lây lan nhanh.
UBND huyện Thăng Bình đang triển khai quyết liệt công tác khống chế dịch tai xanh, nhất là việc cách ly, khoanh vùng dịch và xử lý nặng việc bán tháo heo bệnh, heo trong vùng dịch ra bên ngoài. Tuy nhiên, tại xã Bình Hải, hai ngày qua đã xuất hiện nhiều thương lái cố tình lôi kéo người dân bán heo, vận chuyển ra khỏi vùng dịch. Ông Nguyễn Văn Ngữ - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình cũng cho biết: Huyện đã chi khẩn cấp 105 triệu đồng hỗ trợ về các xã đang bị dịch, mỗi xã 25 triệu đồng, 2 triệu đồng hỗ trợ tiền cho cán bộ thú y cơ sở phun tiêu độc, khử trùng những xã chưa có dịch, mỗi kg heo hơi bị tiêu hủy được hỗ trợ 25.000 đồng. Đồng thời huyện chỉ đạo đội liên ngành, Ban phòng chống dịch huyện, cùng 22 chủ tịch xã, thị trấn bố trí người trực 24/24 giờ, chốt chặn, nghiêm cấm tuyệt đối không được mua bán, vận chuyển heo trong vùng dịch. Và quán triệt tất cả thực hiện 5 không; “Không giấu dịch, không mua lợn bệnh, tiêu thụ sản phẩm của lợn bệnh, không vận chuyển heo bệnh ra khỏi vùng dịch, không vứt xác lợn bừa bãi ra môi trường”.
Thanh Huyền