Điều tra, làm rõ việc trẻ mầm non bị cô giáo bạo hành

Ngày 6-10, Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ một cháu bé bị bạo hành tại nhà giữ trẻ Sơn Ca (số 96 đường Hữu Nghị, TP Đồng Hới) gây xôn xao dư luận. Theo lời kể của chị Đinh Thị Thúy Hằng ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới thì con trai chị là cháu Cù Hoàng Phi Long (SN 2014) sau mỗi buổi đi nhà trẻ Sơn Ca về có những vết lạ trên thân thể. Gia đình nghi ngờ, nên trưa 5-10, qua hình ảnh do ca-mê-ra tại cơ sở này ghi lại thì chị Hằng thấy cháu Long bị hai cô giáo là Lê Thị Linh và Nguyễn Thị Tú Anh liên tục véo tai, dùng thìa đánh vào hai tay và hai bên má. Quá bức xúc, gia đình đến cơ sở Sơn Ca, rồi bất ngờ đẩy cửa vào phòng thì phát hiện thấy cháu Long đang bị hai cô giáo nói trên dùng dây vải trói hai tay và hai chân ngược ra phía sau, miệng bị nhét giẻ...

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/27626902-quang-binh-dieu-tra-lam-ro-viec-tre-mam-non-bi-co-giao-bao-hanh.html