Quảng Bình: Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ” thu hút du khách

Sáng nay 11/2, tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng (thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) đã khai trương Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ” thu hút nhiều du khách đến tham gia…

Hội chợ ‘Xuân về mang thương nhớ” được đánh giá là một sản phẩm du lịch độc đáo. Đây là không gian thu nhỏ với đầy đủ phong vị và màu sắc của chợ tết xưa với những hàng bánh chưng, bói kiều, hàng viết thư pháp, bếp nấu rượu,….Qua hội chợ không gian chợ quê xưa được tái hiện với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tái hiện cảnh chợ xưa.

Đây là năm đầu tiên hội chợ được tổ chức nên Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng mong muốn thu hút sự quan tâm của cư dân tại địa phương và đông đảo du khách, nhất là khách quốc tế. Thông qua hội chợ “Xuân về mang thương nhớ” Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng mong muốn bạn bè, du khách quốc tế hiểu rõ hơn về phong tục, tập quán trong Tết cổ truyền của người Việt, từ đó thêm yêu mảnh đất và quê hương này.

Anh Võ Văn Tuấn, du khách đến từ Hà Nội chia sẽ, anh sinh ra và lớn lên ở thành phố nên không gian chợ quê anh chỉ biết qua sách vở. Vì vậy, đến với Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ” lần đầu tiên anh chạm được chợ tết quê, biết được phong vị tuyệt vời đầy tính văn hóa truyền thống dân tọc. Anh cũng đã xin được câu đối thú vị để mang về chưng trong nhà…

Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ” được tổ chức kéo dài đến ngày 13/2 (ngày 6 Tết Bính Thân 2016).

Anh Lê Thanh Lợi, Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng chia sẽ: Cùng với Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ”, trong thời gian qua, đơn vị luôn hướng đến việc tạo ra nhiều sản phẩm du lịch độc đáo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách gần xa. Hiện nay, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức nhiều tour, tuyến du lịch đặc sắc được du khách ưa thích như tour du lịch Sông Chày-Hang Tối; tuyến du lịch khám phá Rào Thương-Hang Én; điểm du lịch sinh thái Suối Nước Mọc; điểm du lịch hang đông Tiên Sơn, Hang Thủy Cung; tour du lịch khám phá thiên nhiên Thung lũng Sinh Tồn-Hang Thủy Cung; Tour du lịch tâm linh đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 Quyết Thắng-hang Tám Cô…

Được biết, chỉ trong 3 ngày vừa qua, cùng với Hội chợ “Xuân về mang thương nhớ” khai mạc vào sáng nay, Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đã đón được gần 3.000 khách đến du lịch, tăng khoảng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, trong đó khách quốc tế khoảng 500 lượt, tăng 40%.

Mạnh Thành

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/quang-binh-hoi-cho-xuan-ve-mang-thuong-nho-thu-hut-du-khach-20160211143904428.htm