Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đã có nhiều chuyển biến, đến nay toàn tỉnh có 146.068/ 199.293 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Ngành Du lịch trong 5 năm qua cũng đã đón 2.754.266 lượt khách du lịch... Công tác quản lý được chú trọng trên cả 3 khâu: quy hoạch, kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra.
5 năm qua, ngành VHTTDL Quảng Bình liên tục nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ. Nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng. Đặc biệt trong năm 2010, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Sở VHTTDL Quảng Bình, Trung tâm Văn hóa tỉnh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Thời gian tới, ngành VHTTDL Quảng Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát triển sự nghiệp ngành giai đoạn 2010-2015, đưa sự nghiệp VHTTDL ngày càng phát triển.
* Ngày 28.7, Sở VHTTDL TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất, giai đoạn 2005-2010, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới, giai đoạn 2010-2015.
Trong 5 năm qua, ngành VHTTDL Đà Nẵng đã vượt qua nhiều khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc được chú trọng, nhiều di tích lịch sử cấp quốc gia và thành phố được trùng tu, tôn tạo với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay tỉ lệ GĐVH đạt 88,21%. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa là 54,47%. Ở lĩnh vực thể dục thể thao, tổng số huy chương thể thao thành tích cao đoạt được trong giai đoạn 2006-2009 là 556 HCV, 564 HCB và 653 HCĐ. Trong lĩnh vực du lịch đã duy trì tốc độ phát triển tốt, tăng doanh thu bình quân hằng năm 20%, lượng du khách tăng bình quân 17,84%, trong đó khách quốc tế 18,20%, khách nội địa 17,62%.
Phạm Phú Thép-Trung Sáng