Sáng ngày 28/7 tới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ tiến hành họp với tất cả lãnh đạo UBND cấp quận, huyện về biện pháp thắt chặt quản lý kinh doanh trò chơi trực tuyến (game online) của các đại lý kinh doanh internet công cộng.
Trao đổi với phóng viên baodautu.vn, ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Sở sẽ kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông đóng cửa các đại lý kinh doanh internet công cộng từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau và buộc các nhà cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến phải dùng biện pháp kỹ thuật để ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến từ 23h đêm đến 6h sáng hôm sau.
Theo ông Bản, việc dùng biện pháp kỹ thuật để dừng cung cấp dịch vụ game online không hề khó có thể chỉ cần cắt đường truyền chứ không cần phải tắt server của nhà cung cấp. Còn việc người chơi chuyển sang chơi game do nước ngoài cung cấp nếu các doanh nghiệp cung cấp game trong nước ngừng cung cấp dịch vụ từ 23h đến 6 h sáng hôm sau, theo ông Bản, để chơi được game do nước ngoài cung cấp ngoài việc cần phải có trình độ, người chơi cũng phải có tiền mới chơi được.
Ông Bản cũng cho biết thêm, cuộc họp vào ngày 28/7 tới đây, sẽ đánh giá việc thực hiện Quyết định 15 của Thành phố Hà Nội về việc không cấp phép các cơ sở kinh doanh internet cách trường học 200m đồng thời bàn cách thanh tra các đại lý internet, khoảng 3.400 đại lý. Nếu qua thanh tra phát hiện các đại lý sai phạm sẽ thực hiện thu hồi giấy phép kinh doanh.
Dự kiến việc thanh tra sẽ được giao cho UBND các quận, huyện việc này theo ông Bản hoàn toàn không phải là chuyện đá bóng trách nhiệm vì UBND các quận, huyện là đơn vị quản lý địa bàn và thực hiện cấp phép cho các đại lý internet.
Được biết, mới đây cũng để thắt chặt hơn nữa quản lý game online, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cũng đã yêu cầu, trong tháng 9/2010 các Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông phải công bố danh mục những trò chơi trực tuyến được phép kinh doanh và chơi ở Việt Nam. Đồng thời tiến hành tổng kiểm tra các nhà cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến, các cửa hàng kinh doanh trò chơi trực tuyến.
Hồi cuối tháng 6, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã trình Chính Phủ Quy chế quản lý game online. Theo Dự thảo bản Quy chế được trình Thủ tướng Chính phủ, các trò chơi trực tuyến sẽ được phân ra làm hai loại là loại không hạn chế đối tượng chơi và loại hạn chế đối tượng chơi. Đối với các trò chơi trực tuyến hạn chế đối tượng chơi sẽ bị khống chế thời gian chơi. Cụ thể là doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ cho người chơi trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm. Tức là trong khoảng thời gian từ 22h đêm đến 8h sáng hôm sau là "giờ giới nghiêm", doanh nghiệp phải tạm dừng cung cấp dịch vụ cho người chơi.