Quản lý con chơi game: Chỉ cấm thôi chưa đủ

Xem tin gốc 

KTĐT - 4 tháng trước 56 lượt xem

Quan ly con choi game: Chi cam thoi chua du

KTĐT - Sau một đợt nghỉ Tết dài, nhiều bậc phụ huynh lại phàn nàn về tình trạng con mải miết chơi game đến quên cả học, cả ăn. Một lần nữa, vấn đề quản lý trẻ trước các trò chơi trực tuyến lại rộ lên, nhưng vẫn khó có một cách làm hiệu quả.

Mải miết với game

"Suốt những ngày Tết nó không rời khỏi cái máy tính. Ngắt điện, rút mạng, thì nó viện đủ lý do để "trốn" ra quán game" - chị Thân phàn nàn về cậu con trai đang học cấp hai. Nguyên nhân cũng vì do thời gian nghỉ Tết dài, các bậc phụ huynh quá bận rộn nên không thể quản hết chuyện chơi, chuyện học của con. Nên bệnh nghiện game của con trẻ "tái phát". Để rồi đến lúc đi học, nhiều học sinh không thoát ra khỏi sự lôi cuốn ấy. "Chỉ đến lúc cô giáo nhắn với tôi là con tại sao vẫn chưa đi học, gia đình mới ngã ngửa ra. Hóa ra cậu lại mượn cớ đi học tìm đến quán game" - chị Thân tâm sự.

Vấn đề trên đang trở thành nỗi lo của nhiều bậc phụ huynh trong dịp này. Nhiều người còn lo ngại rằng, sau Tết là lúc trẻ có nhiều tiền mừng tuổi, nên sẵn sàng cho những buổi chơi không dứt. Nhiều bậc cha mẹ khuyên răn, thậm chí cả đánh mắng nhưng không ăn thua gì. "Tết vừa qua, rủ đi chơi, đi du lịch, cháu đều từ chối. Không chơi được ở nhà, cháu tìm mọi cách để đến nhà bạn, đến quán, chả nhẽ Tết nhất lại đánh mắng suốt ngày" - chị Tâm ở quận Cầu Giấy nói vậy.

Không chỉ trẻ lớn, ngay cả những đứa bé mới học tiểu học cũng bị cuốn vào trò chơi hoặc chính bố mẹ dùng game làm một giải pháp để "quản con". Chỉ đến khi trẻ đã nghiện nặng, cha mẹ mới thốt lên: "Thật không ngờ". Và họ cho rằng trách nhiệm cai game là của con chứ không phải việc của mình nên chỉ quát mắng, đánh đập chứ chưa có hành động gì thiết thực.

Lá chắn gia đình

Việc phòng, chống trẻ nghiện game phải bắt đầu ngay từ mỗi gia đình là nhận định được nhiều người đưa ra. Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, trong số gần 370.400 học sinh được hỏi, có tới gần 61% số em cho biết thường chơi vào ngày nghỉ. Cùng với đó gần 51% cho biết được bố mẹ hoặc anh chị cho tiền chơi và tất cả học sinh đều trả lời bố mẹ biết các em dùng tiền để chơi game ngoài quán nhưng vẫn cho.

Nhiều chuyên gia đã phân tích sự vô tâm của cha mẹ đối với nhu cầu giải trí của con em mình. Một gia đình có sự quan tâm thực sự sẽ không có chuyện đứa trẻ chơi game thâu đêm suốt sáng, đi về quá khuya, thậm chí đi qua đêm mà cha mẹ vẫn không hay.

Cách tốt nhất là cha mẹ không nên rơi vào hai trạng thái cực đoan cấm đoán hoàn toàn hoặc "thả rông" con, mặc chúng muốn làm gì thì làm. Bàn về vấn đề này, Thạc sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia nói: "Trong trường hợp có một đứa trẻ đến 23 giờ còn ngồi chơi game trong tiệm internet, vấn đề đặt ra là lỗi của game, của tiệm internet hay còn là lỗi của gia đình không kiểm soát em?”.

Tuy vậy, ở một khía cạnh khác, có người lại biến game thành một động lực, phần thưởng để khuyến khích trẻ làm tốt các công việc học tập, bởi không phải tất cả trò chơi đều có tác động xấu. Nhưng, để làm được điều này gia đình đó phải đưa ra được cách quản lý con rất khoa học.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang