“Mối quan hệ giữa Nga và Gruzia nhất định sẽ được khôi phục, nhưng chỉ sau khi Nga chấm dứt coi Gruzia là lãnh thổ cần phải kiểm soát, chứ không phải là một quốc gia’, ông tuyên bố.
Theo ông, "cả những người lánh nạn cũng phải trở về quê hương, Nga nên chấm dứt việc chia rẽ lãnh thổ của chúng tôi”.
Cựu thủ tướng Zurab Nogaideli, người lãnh đạo đảng đối lập “Vì Gruzia công bằng”, thường xuyên đến thăm Moscow và được lãnh đạo Nga tiếp đón.
Và cả những lực lượng đối lập khác tại Gruzia cũng mong muốn bình thường hóa quan hệ với Nga.
Cũng trong ngày hôm nay, cựu ứng cử viên vào ghế tổng thống, lãnh đạo phe đối lập “Bảo vệ Gruzia” Levan Gachechiladze đã tuyên bố sẵn sàng đến thăm Nga trong thời gian tới.
Mối quan hệ Nga và Gruzia đã trở nên căng thẳng hơn kể từ sau cuộc chiến hồi tháng 8/2008, khi Gruzia đưa quân sang tấn công Nam Ossetia và phá hủy một phần thủ phủ Tsinkhvali. Nga đã điều động quân đội sang Nam Ossetia để bảo vệ người dân nước này mà nhiều người trong số đó là công dân Nga, và sau 5 ngày, quân đội Gruzia đã rút khỏi khu vực trên.
Cuối tháng 8/2008, Nga công nhận độc lập cho Nam Ossetia và Abkhazia. Đáp trả, Tbilisi cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Moscow và tuyên bố hai nước cộng hòa vùng Kavkaz là lãnh thổ bị đánh chiếm.