* EU có thể cấm một số quan chức I-ran nhập cảnh
Quan hệ giữa Liên minh châu Âu (EU) và I-ran đang ngày một trở nên căng thẳng khi người đứng đầu Hội đồng Giám hộ đầy quyền lực của I-ran, ông A.Gian-na-ti ngày 3-7 cho biết, một số nhân viên người bản xứ làm việc cho Sứ quán Anh ở thủ đô Tê-hê-ran sẽ bị đưa ra xét xử. Ông Gian-na-ti nói: “Trong những vụ việc vừa qua, có sự hiện diện của sứ quán và một số người đã bị bắt giữ. Tất nhiên, họ sẽ bị đưa ra xét xử vì họ đã nhận tội”.
Nhà chức trách I-ran đã bắt giữ 9 nhân viên người I-ran làm việc trong Đại sứ quán Anh hôm 29-6 với cáo buộc kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình do phe đối lập phát động để phản đối kết quả bầu cử tổng thống ngày 12-6. Sau đó, Tê-hê-ran cho biết đã phóng thích 8 người trong số họ, chỉ còn một người bị giam giữ do “đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chỉ đạo từ hậu trường cho các phần tử gây bạo loạn”.
Từ Luân Đôn, phản ứng về phát biểu trên của người đứng đầu Hội đồng Giám hộ I-ran, Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố “rất quan ngại” và sẽ yêu cầu phía I-ran giải thích rõ ràng việc này. Ngày 3-7, các nước thành viên EU khác cũng đã triệu các đại sứ I-ran tới để phản đối hành động bắt giữ nhân viên người I-ran làm việc trong Đại sứ quán Anh. Trước đó, Thụy Điển, nước vừa nhận chức Chủ tịch luân phiên của EU, khẳng định EU đã sẵn sàng hành động nếu I-ran không trả tự do cho tất cả các nhân viên người I-ran làm việc trong Đại sứ quán Anh ở Tê-hê-ran. Bà I.Bu-xích, người phát ngôn của Ngoại trưởng Thụy Điển nói: “Chúng tôi sẵn sàng hành động nếu không nhận được phản ứng từ I-ran. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi việc dần theo từng bước và chờ đợi phản ứng của I-ran”.
Tờ Thời báo Tài chính Hà Lan ngày 3-7 đưa tin, EU đang cân nhắc khả năng cấm một số quan chức I-ran tới châu Âu nhằm phản ứng lại Tê-hê-ran. Quyết định về việc liệu có áp đặt một lệnh cấm này có thể được đưa ra ngay trong tuần tới. Một ý tưởng khác đang được các quan chức EU đề cập tới là các thành viên EU sẽ triệu hồi đại sứ tại I-ran về nước trong ít ngày tới như một biểu hiện bày tỏ thái độ phản đối.
Phát biểu trong buổi cầu nguyện ngày 3-7, ông A.Gian-na-ti cũng tuyên bố các kẻ thù của I-ran đã mưu đồ thực hiện một “cuộc cách mạng nhung” ở nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trước đó, ngày 1-7, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang I-ran H.Phi-râu-da-ba-đi tuyên bố EU “không đủ tư cách” để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tê-hê-ran sau khi đã “can thiệp vào các công việc nội bộ của I-ran”. Ông Phi-râu-da-ba-đi nêu rõ, “do EU can thiệp vào những vụ bạo động sau bầu cử ở I-ran, khối này đã không còn tư cách tiến hành thảo luận về vấn đề hạt nhân với I-ran”. Ông khẳng định “trước khi xin lỗi vì sai lầm nghiêm trọng đó, EU không có quyền bàn đến các cuộc đàm phán hạt nhân”.