Quân đội Philippines không đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ

- Quân đội Philippines quá yếu, không thể chặn đứng được các hành động xâm phạm lãnh thổ mà nước ngoài đang làm, chẳng hạn như ở các khu vực đang tranh chấp chủ quyền.

Đó là nội dung phát biểu mà ông Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin của Philippines đưa ra trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thống tấn AP. Ông Gazmin nói rằng ngay trong lúc này, Trung Quốc tiếp tục xây dựng căn cứ trên những vùng đảo mà ông nói là chủ quyền thuộc về Philippines, nhưng thực lực quân đội nước ông quá yếu nên không thể làm gì hơn là lên tiếng phản đối về mặt ngoại giao. Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines gọi các hành động của Trung Quốc là những hành động "gây hấn", song cũng cho biết thêm rằng Philippines không thể làm gì hơn cho tới khi có một lực lượng quân sự hùng hậu, có khả năng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết cần phải có tiền để hiện đại hóa quân đội. Ông nói rõ nhiều tầu chiến mà Philippines sử dụng đang ở trong tình trạng hư hỏng và trong những năm gần đây Philippines chỉ mua được một chiếc tầu cũ đã sử sang lại của Mỹ, vốn đang được đưa ra tuần tra ở khu vực biển gần những hòn đảo xảy ra tranh cấp. Trà My (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201105/Quan-doi-Philippines-khong-du-kha-nang-bao-ve-lanh-tho-1800182/